Chủ tịch Quốc hội: Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò là huyết mạch của nền kinh tế

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) -Sáng nay (15/02), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam nhân dịp đầu Xuân.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh năm 2024 là năm tăng tốc và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó có chính sách tiền tệ.

Chủ tịch Quốc hội: Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò là huyết mạch của nền kinh tế  - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: VOV

Do đó, ngành ngân hàng cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác, nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ngành Ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế; là kênh dẫn vốn chủ yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả: "Ngành ngân hàng cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong tổ chức thực hiện hoạt động, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên. Qua đó, nhằm đáp ứng vốn phát triển kinh tế và phục vụ đời sống tại khu vực nông nghiệp, nông thôn."

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành ngân hàng tăng cường năng lực phân tích dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả, lạm phát thế giới, khu vực để hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ phù hợp. Đồng thời, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng; đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng.           

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu