Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei

Chia sẻ
(VOV5) - Đánh giá cao việc Việt Nam thực hiện thành công vai trò năm Chủ tịch AIPA 41, ông Abdul Rahman Taib khẳng định Brunei sẽ tiếp nối những gì Việt Nam đã và đang làm.

Sáng 09/06, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (gọi tắt là AIPA) Abdul Rahman Taib.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.  Ảnh VOV

Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, các kênh với hình thức linh hoạt; chuẩn bị tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (29/9/1992 – 29/9/2022).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 500 triệu USD. Đồng thời, mong muốn Brunei hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam về quy trình sản xuất, cấp chứng chỉ cho hàng nông sản và các sản phẩm Halal phục vụ người theo đạo Hồi; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Cũng tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA năm 2021, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-42; khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Lập pháp Brunei cũng như tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hội nghị của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei - ảnh 2Hội đàm trực tuyến gữa Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei. Ảnh: VOV

Đánh giá cao việc Việt Nam thực hiện thành công vai trò năm Chủ tịch AIPA 41, ông Abdul Rahman Taib khẳng định Brunei sẽ tiếp nối những gì Việt Nam đã và đang làm; đồng thời cho biết trong nhiệm kì làm Chủ tịch ASEAN, AIPA, Brunei đặt trọng tâm tăng cường quan hệ hợp tác nội khối trong đó có hợp tác Quốc hội các nước và bao trùm số trong cộng đồng ASEAN, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, thượng tôn pháp luật, Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc 1982, hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông thực chất, hiệu quả.

Trao đổi vấn đề liên quan tới về đại dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn phát huy vai trò của Nghị viện trong khuôn khổ của AIPA để thực hiện chiến lược vaccine, cùng hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine; cùng với đó, thúc đẩy số hóa cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phòng chống dịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu