Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái qua các thời kỳ

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội mong rằng các cựu cán bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, trí tuệ, trách nhiệm của mình để đóng góp các ý kiến quý báu cho việc xây dựng Đảng bộ, chính quyền.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái qua các thời kỳ - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội trao quà cho cựu cán bộ tỉnh Yên Bái (Ảnh: Lê Tuyết)

Sáng 18/05, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội mong rằng các cựu cán bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, trí tuệ, trách nhiệm của mình để đóng góp các ý kiến quý báu cho việc xây dựng Đảng bộ, chính quyền; tích cực tham gia xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế, xã hội đạt hiệu quả tích cực.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh phát triển thế mạnh của tỉnh là nông, lâm nghiệp theo hướng gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc để tiến tới cân đối thu-chi ngân sách.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết Quốc hội đang đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng không chỉ tiếp xúc định kỳ hai lần trước và sau mỗi kỳ họp, mà các đại biểu Quốc hội còn phải tăng cường tiếp xúc cử tri gắn với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của mình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu