Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo Liên minh nghị viện thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong IPU, đặc biệt là phát huy vai trò thành viên Ban Chấp hành IPU nhiệm kỳ 2016-2019.

 

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo Liên minh nghị viện thế giới - ảnh 1

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch liên minh nghị viện thế giới Saber Chowdhury (Ảnh: Lê Tuyết- Minh Hạnh)

 

Chiều 11/05, tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Saber Chowdhury và Tổng thư ký IPU Martin Chungong.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam luôn cam kết ưu tiên phát triển phải bền vững, lồng ghép các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, các mục tiêu phát triển bền vững vào các văn bản luật, chương trình, chiến lược phát triển đất nước. Quốc hội Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong IPU, đặc biệt là phát huy vai trò thành viên Ban Chấp hành IPU nhiệm kỳ 2016-2019.

Về phía IPU, Chủ tịch IPU Saber Chowdhury khẳng định với những hoạt động mà Việt Nam đang triển khai thực hiện, Việt Nam là ứng viên mạnh ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Cũng trong chiều 11/05, trong khuôn khổ Hội nghị chuyên đề IPU khu vực châu Á-Thái Bình Dương về “Ứng phó với biến đổi khí hậu - Hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững”, diễn ra lễ công bố Bộ tiêu chí tự đánh giá việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững dành cho các Nghị viện do IPU phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) xây dựng (gọi là SDGs).

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu