Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Tanzania

Chia sẻ
(VOV5) -  Chủ tịch Quốc hội Job Ndugai khẳng định Tanzania luôn coi Việt Nam là đối tác gần gũi, và bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam, trong đó có các hoạt động trao đổi đoàn.

(VOV5) -  Chủ tịch Quốc hội Job Ndugai khẳng định Tanzania luôn coi Việt Nam là đối tác gần gũi, và bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam, trong đó có các hoạt động trao đổi đoàn.


Ngày 10/3, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Tanzania Job Ndugai.


Tại buổi hội kiến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng Ngài Job Ndugai được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Quốc hội Tanzania và bày tỏ tin tưởng rằng với vai trò và uy tín của mình, Ngài Chủ tịch Quốc hội sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo kết quả hội đàm với Tổng thống John Magufuli Gi, trong đó nhấn mạnh ba lĩnh vực trọng tâm hợp tác là nông nghiệp, viễn thông và thương mại, trên cơ sở đó, hai nước sẽ mở rộng hợp tác ra các lĩnh vực khác. 


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Tanzania  - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Tanzania


Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Job Ndugai khẳng định Tanzania luôn coi Việt Nam là đối tác gần gũi, và bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam, trong đó có các hoạt động trao đổi đoàn. 

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm hỏi cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania. Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh thực thi nhiệm vụ kết nối kinh tế xã hội, văn hóa ngoại giao giữa Việt Nam và các nước Đông Phi, cán bộ nhân viên đại sứ quán cần tìm hiểu tiềm năng thế mạnh của các bên, thông tin để các doanh nghiệp Việt Nam tìm được thị trường mới và ngược lại. Cùng với hợp tác về kinh tế, phải chú trọng cả nhu cầu hợp tác về giáo dục, y tế, công nghiệp quốc phòng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu