Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania

Hoàng Dũng
Chia sẻ
(VOV5) -  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc tăng cường hợp tác Đảng giữa hai nước sẽ giúp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như kinh tế, thương mại, đầu tư.

(VOV5) -  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc tăng cường hợp tác Đảng giữa hai nước sẽ giúp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như kinh tế, thương mại, đầu tư.


Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania (CCM) Jakaya Mrisho Kikwete vào chiều 09/03 (giờ địa phương). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng thắng lợi của Đảng CCM tại cuộc tổng tuyển cử tháng 10/2015 và thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tới Tanzania. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ của Đảng CCM, Chính phủ và nhân dân Tanzania dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng có lợi với các nước châu Phi, trong đó Tanzania là một đối tác quan trọng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc tăng cường hợp tác Đảng giữa hai nước sẽ giúp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như kinh tế, thương mại, đầu tư.


Về phần mình, Chủ tịch Đảng CCM Jakaya Mrisho Kikwete nhấn mạnh Tanzania rất mong muốn học học kinh nghiệm phát triển của Việt Nam; đồng thời cho rằng sự hợp tác giữa hai Đảng sẽ góp phần quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa hai Chính phủ Tanzania - Việt Nam. Đảng CCM mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác xây dựng, tổ chức Đảng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng. Ông Kikwete cũng cho biết Đoàn đại biểu Đảng CCM sẽ thăm Việt Nam trong tháng 4/2016.
                                                       

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu