Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cu Ba và Đại sứ EU tại Việt Nam

Việt Cường
Chia sẻ
(VOV5)- Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam mong muốn hợp tác với Bộ Ngoại giao Việt Nam để thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể
(VOV5) - Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam mong muốn hợp tác với Bộ Ngoại giao Việt Nam để thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cu Ba và Đại sứ EU tại Việt Nam - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio López Díaz


Sáng 1/6, tại buổi tiếp Đại sứ Cuba Herminio López Díaz, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng nhân dân Cu Ba sẽ dành được nhiều thành tự to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng một đất nước Cu Ba xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự do, phồn vinh và phát triển.

Bày tỏ vui mừng về những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam-Cuba thời gian qua trên các lĩnh vực thương mại, xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học..., Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm lý luân và thực tiễn đổi mới, hội nhập quốc tế phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, tiếp tục đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cu Ba đi vào chiều sâu và hiệu quả như lãnh đạo và nhân dân hai nước mong muốn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cu Ba và Đại sứ EU tại Việt Nam - ảnh 2
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam Bruno Angelet

Trong buổi tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Bruno Angelet, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những phát triển tích cực của quan hệ hợp tác Việt Nam-EU thời gian qua trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị EU sớm hoàn tất, rà soát pháp lý Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để hai bên có thể ký và phê chuẩn hiệp định này. Chủ tịch nước đánh giá cao việc EU xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên chính trong chính sách hợp tác phát triển giai đoạn 2014-2020, đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bển vững của Liên Hợp quốc và tăng cường khả năng thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về phần mình, đại sứ Bruno khẳng định EU nhận thức rất rõ sự năng động, chủ động của Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước, cũng như tương lai phát triển và vị trí của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Phái đoàn EU tại Việt Nam rất mong được đóng góp nhiều hơn nữa để đưa quan hệ EU - Việt Nam ngày càng phát triển. Phái đoàn EU tại Việt Nam cũng đã chuẩn bị những kế hoạch, dự án hợp tác song phương và sẽ đưa ra đề xuất cụ thể trong chuyến thăm Việt Nam tới đây của Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu