Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh việc phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lâu dài và là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Sáng 13/11/2017, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh việc phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lâu dài và là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) bắt tay với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội kiến tại Phủ chủ tịch vào trưa 13-11 - Ảnh: Nguyễn Khánh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên mở rộng, nâng cao hiệu quả và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Trung Quốc cùng ASEAN tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC); tiến hành đàm phán thực chất để xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu lực và hiệu quả.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam và nhiệt liệt chúc mừng thành công của Hội nghị cấp cao APEC 2017, đã nâng cao vai trò, ảnh hưởng và vị thế quốc tế của Việt Nam, củng cố quan điểm phát triển của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, góp phần cùng vun đắp tương lai chung hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này thành công tốt đẹp; sẽ phổ biến, quán triệt về kết quả chuyến thăm trong toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm sâu sắc hơn nữa nhận thức trong Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về quan hệ Trung - Việt. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức trọng thể tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu