Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Đại sứ Vương quốc Bỉ

Chia sẻ

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Đại sứ Vương quốc Bỉ - ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ngài Gareth Ward, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

(VOV5) - Chiều 06/07, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có các cuộc tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Bỉ Paul Jansen tới chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đại sứ Gareth Ward, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá nhiệm kỳ của Đại sứ có hai dấu mốc quan trọng, đó là việc hai bên ký kết và đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh vào tháng 12/2020 và thông qua Tuyên bố chung tháng 9/2020 về Đối tác Chiến lược, hướng tới nâng tầm quan hệ trong giai đoạn 10 năm tới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn Vương quốc Anh hỗ trợ hơn 2,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam cùng các trang thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng Anh.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Đại sứ Vương quốc Bỉ - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Paul Jansen tới chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Về phần mình, Đại sứ Anh đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mong muốn Việt Nam là cầu nối để Anh tiếp cận sâu vào thị trường này. Nhấn mạnh năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), Đại sứ cho biết cơ quan chức năng hai nước đang chuẩn bị nhiều hoạt động hợp tác nhằm đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Paul Jansen, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Lãnh đạo Vương quốc Bỉ và cá nhân Đại sứ đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) và mong muốn Nghị viện Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). 

Đại sứ Paul Jansen mong muốn ngày càng có thêm nhiều du học sinh Việt Nam, giáo viên, doanh nghiệp Việt Nam sang Bỉ học tập, làm việc và tìm kiếm cơ hội đầu tư. 

Vũ Dũng

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu