Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại VN đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện nay hai nước đang là đối tác chiến lược toàn diện.
(VOV5) - Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện nay hai nước đang là đối tác chiến lược toàn diện.

Trong buổi tiếp chiều 10/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn Liên bang Nga đã giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, trong đó có công tác giáo dục đào tạo liên tục từ trước đến nay. Bày tỏ vui mừng về các lĩnh vực hợp tác chính trị, ngoại giao, giáo dục, đào tạo, an ninh-quốc phòng giữa hai nước phát triển tốt đẹp, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện nay hai nước đang là đối tác chiến lược toàn diện. Năm 2014, đầu tư của Nga vào Việt Nam tăng mạnh.

 Chủ tịch nước cho rằng đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh thuế quan Nga – Belarut - Kazakhstan đang có bước tiến tích cực. Việc ký kết được Hiệp định quan trọng này sẽ góp phần đưa kim ngạch song phương và với các nước trong khuôn khổ hiệp định tăng nhanh chóng. Đến năm 2020, trao đổi thương mại song phương sẽ vượt 10 tỷ đô la, xứng đáng sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Andrei Kovtun vì những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Chủ tịch nước chúc Đại sứ trong cương vị mới hoàn thành trọng trách của mình và có những hoạt động góp phần thắt chặt mối quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại sứ Nga Andrei Kovtun bày tỏ vui mừng vì trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu. Đại sứ nhất trí với Chủ tịch nước về tầm quan trọng của hợp tác đào tạo sinh viên, nghiên cứu sinh giữa hai nước; cho rằng sự hợp tác này sẽ phục vụ đắc lực cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt nam – Liên bang Nga./.

 

 


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu