Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam rời thành phố Bern, đến Geneva (Thụy Sỹ)

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bern và Hà Nội tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực quản lý đô thị.

Tiếp tục chuyến thăm Liên bang Thụy Sỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sáng 28/11 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam rời thành phố Bern, đến Geneva - là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức lớn trên thế giới.

Tại đây, dự kiến Chủ tịch nước sẽ gặp Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổng giám đốc Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam rời thành phố Bern, đến Geneva (Thụy Sỹ) - ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Bern. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng 27/11, theo giờ địa phương, trong buổi tiếp ông Alec Von Granffenried, Thị trưởng Thành phố Bern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bern và Hà Nội tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực quản lý đô thị.

Thị trưởng Alec Von Granffenried nhấn mạnh, dù Bern là một thành phố nhỏ trong một nước có diện tích nhỏ ở châu Âu, nhưng lại có một trái tim lớn dành cho Việt Nam. Chính vì thế, Bern sẽ tiếp tục cùng Hà Nội tăng cường mối quan hệ hợp tác đã có từ nhiều năm nay. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (11/10/1971-11/10/2021), Thụy Sỹ và Việt Nam lại có cơ hội bồi đắp cho mối quan hệ này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu