Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng công ty Dược Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm y tế toàn dân và phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế, quan tâm các đối tượng chính sách, người nghèo.

Chiều 28/6, phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty Dược Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trải qua 50 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Tổng công ty Dược Việt Nam và các Doanh nghiệp thành viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam và sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng công ty Dược Việt Nam - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Furukawa Yoshihisa, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị ngành Y tế và Tổng công ty dược Việt Nam hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là cơ chế tài chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ dịch vụ y tế, cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện. Mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm y tế toàn dân và phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế, quan tâm các đối tượng chính sách, người nghèo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu