Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo ngành dầu khí

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 25/6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt người lao động dầu khí tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo ngành dầu khí - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: VOV/Vũ Dũng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng 70 cán bộ, công nhân lao động dầu khí tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” là kết quả mang tính dấu mốc của hành trình đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân lao động dầu khí chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Chủ tịch nước đánh giá cao Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của công nhân lao động để có trên 2.800 đề tài, sáng kiến, giải pháp ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi cho đất nước hơn 500 triệu USD.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo một cách thực chất và hiệu quả, làm sao tạo ra những động lực mới, những cảm hứng mới trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, kiến tạo môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng và phát triển các tài năng của Ngành Dầu khí. Phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, cống hiến, tận tâm vì người lao động của các tổ chức Công đoàn - chỗ dựa tin cậy vững chắc của hơn 5 vạn người lao động Dầu khí. Mỗi cán bộ công nhân viên ngành dầu khí phải bồi đắp ý chí, khát vọng trong phát triển đơn vị, cùng nhau nỗ lực cống hiến bằng những việc làm cụ thể."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu