Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng công an nhân dân kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chiến lược về bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an nhân dân phải luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, lo cho cuộc sống yên bình của người dân, coi đây là trách nhiệm hàng đầu,  tập trung quán triệt thực hiện, để không ngừng xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như vậy tại hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng qua và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của lực lượng Công an nhân dân, diễn ra sáng 21/6 tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng  - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị- Ảnh: cand.com.vn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an, trong đó tiếp tục quán triệt nghiêm Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Lực lượng công an nhân dân cần gần dân sát dân, chủ động giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong dân, không được quan  liêu xa dân, không được để nhân dân sợ công an, công an xã phải sát dân và thực sự là con em của nhân dân: “Tiếp tục tăng cường các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong đó tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, buôn lậu gian lận thương mại. Tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này. Đồng thời chủ động nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với những phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao.”

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng  - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị- Ảnh: cand.com.vn

Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng công an nhân dân theo dõi, nắm chắc, dự báo đúng, trúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chiến lược về bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu