Đảng ủy Công an Trung ương phải coi việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng ủy Công an Trung ương đoàn kết, quyết tâm, ý chí mưu lược, có cách làm, có hiệu quả rõ rệt, nhất định hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. 

Ngày 4/6, tham dự và phát biểu tại hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất, tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Đảng bộ Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy Công an Trung ương phải coi việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VOV

Nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải là nhiệm vụ số một: “Phải xây dựng cho được lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt xây dựng con người: "quân phải tinh, tướng phải mạnh", có sức mạnh tổng hợp, là phải đủ sức chiến thắng tất cả, vượt mọi khó khăn để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang anh dũng, Công an nhân dân anh hùng, thời đại Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy Công an Trung ương phải coi việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đề cập về công tác xây dựng đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Đảng ủy Công an Trung ương cần quan tâm xây dựng con người, xây dựng lực lượng, tổ chức, phương thức hoạt động phải đổi mới, cải tiến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân gương mẫu, phối hợp, đoàn kết, quyết tâm, ý chí mưu lược, có cách làm, có hiệu quả rõ rệt, nhất định hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã họp phiên thứ nhất để bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu