Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đại biểu Quốc hội phải góp phần nâng cao đời sống nhân dân

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước nhấn mạnh cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn các chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Sáng 14/5, tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi và Hóc Môn) tiếp xúc cử tri, với hình thức trực tuyến.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đại biểu Quốc hội phải góp phần nâng cao đời sống nhân dân - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đọc chương trình hành động. Nguồn: VOV

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nếu là đại biểu Quốc hội thì trước hết phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Đảng, Nhà nước, cơ quan chức năng giải quyết những kiến nghị, các ý kiến chính đáng của cử tri nơi mình ứng cử, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đại biểu Quốc hội phải góp phần nâng cao đời sống nhân dân - ảnh 2Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi. Nguồn: VOV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quan tâm đến triển khai 4 chương trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra, trong đó có việc nâng cao chất lượng các vùng úng ngập, thiên tai và nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo môi trường sống xanh, an toàn. Chủ tịch nước nhấn mạnh cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn các chương trình chuyển đổi số quốc gia, chuyển nhanh Thành phố Hồ Chí Minh là nền kinh tế số, là nơi thu hút tài năng trong và ngoài nước. Thành phố Hồ Chí Minh phải là hình mẫu cả nước, có sức cạnh tranh thu hút nhân tài, đặc biệt cần tập trung đưa các vùng chậm phát triển hơn tiến bước.

Riêng với huyện Củ Chi, Hóc Môn, Chủ tịch nước có nguyện vọng Hóc Môn, Củ Chi là vành đài xanh của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lại rất gần. Cần quy hoạch phát triển Củ Chi, Hóc Môn trên quan điểm liên kết phát triển vùng. Thời gian tới Chủ tịch nước cùng lãnh đạo sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư với các tập đoàn lớn tại hai huyện này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu