Chủ tịch nước: Nâng cao khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện lịch sử mới

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 16/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. 
Sáng 16/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ trì Hội thảo “Lý luận-Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Chủ tịch nước: Nâng cao khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện lịch sử mới  - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Hội thảo. Ảnh: VOV
Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Sau 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, thành tựu bao trùm là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; góp phần quan trọng trong quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chủ tịch nước: Nâng cao khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện lịch sử mới  - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương dự hội thảo. Ảnh: VOV
Điều đó phản ánh sức mạnh toàn diện của đất nước cả, nói lên tiềm lực, khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân trong điều kiện lịch sử mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu