Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông John Neuffer đánh giá tiềm năng hợp tác của các đối tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong ngành công nghiệp bán dẫn là rất lớn.

Chiều qua (07/12), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), và lãnh đạo các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu Hoa Kỳ, như: Intel, Qualcom, Ampere, ARM… thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) John Neuffer. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông John Neuffer đánh giá tiềm năng hợp tác của các đối tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong ngành công nghiệp bán dẫn là rất lớn; tin tưởng hợp tác trong lĩnh vực này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai nước cùng phát huy, khai thác lợi thế của mỗi bên. Thủ tướng cho biết Việt Nam đang nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển, Đề án phát triển nguồn nhân lực, đặt mục tiêu đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực trong ngành bán dẫn từ nay tới năm 2030; cùng với đó là các cơ chế ưu đãi phù hợp để thu hút các doanh nghiệp sản xuất, thiết kế, phát triển sản phẩm chip bán dẫn hàng đầu của nước ngoài vào Việt Nam. 

Thủ tướng đề nghị SIA thúc đẩy Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và bãi bỏ những kiểm soát không cần thiết trong chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất, hợp tác đào tạo nhân lực, xây dựng các phòng thí nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu của Hoa Kỳ, hợp tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách để phát triển bền vững lĩnh vực bán dẫn. 

Về phần mình, Chủ tịch SIA khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư Hoa Kỳ trong lĩnh vực bán dẫn và có thể đóng vai trò đối tác chiến lược trong cung cấp nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng thắt chặt quan hệ, thúc đẩy đầu tư, hợp tác với Việt Nam về bán dẫn, nhất là đào tạo các nhân tài, nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia cùng có lợi. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu