Chính phủ dành 1.000 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào thiên tai lũ lụt

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hệ thống chính trị phải vào cuộc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của bão Damrey.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sau bão là lũ lụt lớn, gây thiệt hại nặng nề tính mạng và tài sản của nhân dân chín địa phương miền Trung và Tây Nguyên.

Chính phủ dành 1.000 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào thiên tai lũ lụt - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo các giải pháp ứng phó tình hình mưa lũ và triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra . Ảnh: sggp.org.vn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hệ thống chính trị phải vào cuộc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với một số bộ, ngành liên quan sớm trình phương án hỗ trợ các địa phương thiệt hại nặng theo thứ tự ưu tiên để khôi phục đời sống nhân dân, dự kiến nguồn kinh phí này khoảng 1.000 tỷ đồng. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu