Cao Bằng sơ kết 10 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 31/8, tại Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019.

Tỉnh Cao Bằng có đường biên giới chung với Trung Quốc dài hơn 333 km, khu vực biên giới có 46 xã, thị trấn thuộc 9 huyện, 7 dân tộc chính (Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ, Kinh) sống đan xen.

Thời gian qua, các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh  đã thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” với nhiều hoạt động đặc sắc, phong phú, nhiều mô hình mới, kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong việc phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Thông qua đó, nhận thức của cán bộ, nhân dân về “Ngày Biên phòng toàn dân”, về nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt là mối quan hệ giữa đồng bào các dân tộc và lực lượng bộ đội biên phòng ngày càng đoàn kết, gắn bó; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc.Hội nghị sơ kết thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019 ở Cao Bằng được coi là Hội nghị điểm cho toàn tuyến biên giới phía Bắc, cùng với Nghệ An sơ kết điểm ở miền Trung và Kon Tum sơ kết điểm ở miền Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu