Các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2022.

Ngày 28/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Kheng đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến. Cùng dự về phía Việt Nam có lãnh đạo của 20 bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 10 tỉnh giáp biên với Campuchia. Về phía Campuchia có lãnh đạo của 23 bộ, ngành Trung ương, 11 tỉnh giáp biên với Việt Nam.

Các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác - ảnh 1Phó Thủ tướng Bình Minh và Phó Thủ tướng Sar Kheng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua. Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại hội nghị, hai bên nhất trí thời gian tới nỗ lực nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong ứng phó với dịch COVID-19; đảm bảo một đường biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; đồng thời quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương. Hai bên cũng khuyến khích các tỉnh biên giới tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông… Kết thúc Hội nghị, hai bên đã thông qua Thông cáo chung.

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2022.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu