Các dự án hợp tác phát triển của Thụy Sỹ đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, làm sâu sắc các mối quan hệ thương mại đầu tư, hiện thực hóa những tiềm năng to lớn trong quan hệ giữa hai nước 

Trao đổi với báo chí nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021) và kỷ niệm 30 năm chương trình hợp tác phát triển của Thụy Sĩ đối với Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Lê Linh Lan cho biết trong suốt chiều dài lịch sử nửa thế kỷ mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đã không ngừng phát triển tích cực trên tất cả các mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển và giáo dục – đào tạo.

Các dự án hợp tác phát triển của Thụy Sỹ đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Lê Linh Lan. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Lê Linh Lan nhấn mạnh là một nước công nghiệp phát triển ở trình độ cao, các dự án hợp tác phát triển của Thụy Sĩ đã và đang đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đang trên con đường trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập trung bình cao, có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực và hiệu quả, tăng trưởng có chất lượng để đảm bảo tính bền vững (tăng trưởng có hiệu suất, xanh, bao trùm).

Về thông điệp trong năm 2021, năm đặc biệt ý nghĩa để hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, làm sâu sắc các mối quan hệ thương mại đầu tư, hiện thực hóa những tiềm năng to lớn trong quan hệ giữa hai nước để góp phần khắc phục khó khăn và thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu