Các doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Trung Quốc sẽ góp phần thúc đẩy việc triển khai việc cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa hai nước.

Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende, từ ngày mai (24/6), Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của WEF (Hội nghị Davos mùa hè), tổ chức tại thành phố Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24-27/6. 
Việc Thủ tướng Việt Nam ba năm liên tiếp được mời tham dự và phát biểu tại sự kiện quan trọng này thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của WEF, cũng như cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với vị thế, vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khu vực. 

Các doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu - ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam-Trung Quốc phát triển hết sức tốt đẹp toàn diện, thực chất, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Trung Quốc sẽ góp phần thúc đẩy việc triển khai việc cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa hai nước; thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện và xây dựng cộng đồng, chia sẻ tương lai Việt Nam, Trung Quốc: “Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các hoạt động dày đặc sẽ góp phần thúc đẩy và triển khai những kết quả thực chất, đặc biệt, thúc đẩy những kết quả rất cụ thể trong những lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa Việt Nam, Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay, nhất là hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác về hạ tầng chiến lược, hợp tác về các khu kinh tế xuyên biên giới, hợp tác về nâng cao hiệu quả của các thương mại đầu tư. Cùng với đó là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đường sắt, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Rất nhiều những lĩnh vực hợp tác chiến lược trong chuyến thăm lần này Thủ tướng sẽ tiếp tục thúc đẩy và chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả quan trọng thực chất, qua đó tăng cường làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc và thu hút các nguồn lực để phục vụ phát triển đất nước.”

 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chia sẻ tầm nhìn chiến lược và quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển; nỗ lực thích ứng với tình hình mới; chia sẻ về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định quyết tâm giữ vững các mục tiêu tăng trưởng, bảo đảm tăng trưởng nhanh nhưng vẫn hiệu quả bền vững; nhấn mạnh tiềm năng và sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu