Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của WEF (Hội nghị Davos mùa hè), tổ chức tại thành phố Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24-27/6.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. Ảnh: Đại sứ quán cung cấp |
Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, việc Thủ tướng Việt Nam, với việc tham dự Hội nghị, Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới; chủ động đóng góp vào các trao đổi, thảo luận tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề kinh tế, phát triển của khu vực và toàn cầu; nắm bắt những vấn đề, xu thế mới của kinh tế thế giới… Thông qua các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo, giới hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, Việt Nam truyền tải thông điệp về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiến tạo và thúc đẩy cơ hội hợp tác với các chính phủ, doanh nghiệp phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước, trước mắt là ứng phó diễn biến phức tạp của thương mại toàn cầu.
Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động quan trọng tại Hội nghị và làm việc tại Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự với tư cách Khách mời đặc biệt của Phiên đối thoại chính sách với Chủ tịch WEF Thiên Tân, phát biểu chính tại Phiên thảo luận “Thế kỷ của châu Á có đang gặp thách thức”, và dự Phiên khai mạc Hội nghị. Bên cạnh đó, Thủ tướng sẽ có các hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, lãnh đạo WEF và các tập đoàn lớn.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh thông qua Hội nghị lần này, Việt Nam khẳng định sự coi trọng với giới doanh nghiệp thế giới, sẵn sàng trao đổi cởi mở, thẳng thắn, lắng nghe ý kiến xây dựng tích cực của các doanh nghiệp; chia sẻ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, quyết liệt triển khai tổng thể các giải pháp cả về thể chế, hạ tầng cơ sở, nguồn lực tài chính và con người; kêu gọi hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm thúc đẩy và có nhu cầu tạo đột phá như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính.