Các địa phương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chia sẻ

(VOV5) - Các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết, thống nhất giới thiệu 15 người để bầu 8 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng 9/2, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các địa phương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - ảnh 1Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 9/2. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND), Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Phạm Đức Hải cho biết: Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là 30 đại biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đa số đại biểu thống nhất về cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Thành phố Hồ Chí Minh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cùng ngày, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội dồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, HĐND tỉnh Ninh Thuận cũng dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 là 50.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định ngày 9/2 tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết, thống nhất giới thiệu 15 người để bầu 8 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu