Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tích cực triển khai hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ Thỏa thuận giữa hai Chính phủ

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì Lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Nyamaa EnKhbold, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28/11 - 1/12/2019.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam - ảnh 1 Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Nyamaa EnKhbold duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau Lễ đón, hai Bộ trưởng tiến hành hội đàm.Để phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mông Cổ cả chiều rộng lẫn chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tích cực triển khai hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ Thỏa thuận giữa hai Chính phủ, trong đó có việc thành lập Nhóm công tác chung về hợp tác quốc phòng nhằm tập trung thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: Đào tạo ngoại ngữ, quân y, văn hóa nghệ thuật, thể thao quân sự, trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hậu cần, công nghiệp quốc phòng…

Sau hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký “Thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu