Bế mạc Phiên họp thứ 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ

 (VOV5) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức kỳ họp thứ 9 của Quốc hội sắp tới diễn ra trong 2 đợt.

Chiều 28/4, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 44. 

Bế mạc Phiên họp thứ 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị có Nghị quyết riêng kèm theo Hiệp định và được công bố với thời hiệu trong 5 năm. Nghị quyết của Quốc hội cũng có hiệu lực như Luật, điều chỉnh các mối quan hệ mới để bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Chính phủ phải có lộ trình, bước đi và cách làm cụ thể sau khi Hiệp định được Quốc hội phê chuẩn.

Phát biểu kết luận phiên họp thứ 44, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh mặc dù đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn quyết định tổ chức kỳ họp thứ 9 của Quốc hội sắp tới diễn ra trong 2 đợt: “Trực tuyến phân nửa và phân nửa tập trung hội trường nếu tình hình tốt như hiện nay. Nếu tái nhiễm bệnh, còn họp trực tuyến suốt kỳ họp. Phương án 1 là từ 8 đến 9 ngày đầu tiên họp trực tuyến, còn 9 ngày sau họp tập trung. Công việc giờ gấp rút làm để kịp trình ra Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan phối hợp chuẩn bị cho kỳ họp đặc biệt này”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu