Bầu cử Quốc hội Campuchia: Lựa chọn sáng suốt của nhân dân

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Không ngoài dự đoán, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Thủ tướng Hunsen lãnh đạo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 6 với tỷ lệ phiếu bầu cao. 

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định vai trò chính trị hàng đầu của CPP tại Campuchia, chứng tỏ sự tin tưởng của người dân Campuchia giao phó trọng trách lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Với trên 77,5% số phiếu bầu trên tổng số 82,17% tổng số cử tri đi bầu cử, đảng CPP giành thắng lợi vang dội tại cuộc bầu cử lần này, giành được tất cả 125 ghế trong Quốc hội khóa mới.

Bầu cử Quốc hội Campuchia: Lựa chọn sáng suốt của nhân dân - ảnh 1 Thủ tướng Hun Sen trong lễ diễu hành của Đảng Nhân dân Campuchia trước bầu cử.- Ảnh: VOV

Mặc dù kết quả chính thức cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 15/8 tới nhưng chiến thắng chắc chắn đã thuộc về CPP và theo Luật bầu cử của Campuchia quy định đảng nào giành thắng lợi với tỷ lệ 50%+1 số ghế tại quốc hội sẽ được quyền đứng ra thành lập chính phủ mới.

Dân chủ và công bằng

Cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia Khóa VI được tổ chức trong ngày 29/7 đã diễn ra hết sức tốt đẹp với tỉ lệ cử tri đi bầu cử rất cao lên tới 82,17%. Con số này cao hơn nhiều so với con số 69.61% của cuộc bầu cử Quốc hội khóa V năm 2013. Điều này cho thấy bầu không khí thực sự dân chủ ở quốc gia Chùa Tháp.

Thêm nữa, tại cuộc bầu cử lần này, số lượng các đảng tham gia tranh cử tăng gấp 3 lần so với số lượng đảng tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa V năm 2013. Cùng với đó, hơn 80 nghìn quan sát viên trong và ngoài nước, chưa kể một lực lượng đông đảo các nhà báo quốc tế đến đưa tin. Sự tham gia của các nhà quan sát nước ngoài cho thấy cuộc bầu cử là cởi mở và toàn diện. Việc mời đông đảo quan sát viên quốc tế cho thấy cuộc bầu cử hoàn toàn công khai, toàn diện và đạt được lòng tin của công chúng.

Nhận định về số quan sát viên tăng kỷ lục, các nhà phân tích cho rằng điều này sẽ xua tan những chỉ trích, và bảo đảm rằng các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao. Sự tham gia của quan sát viên trong nước và quốc tế đối với cuộc bầu cử có giá trị về mặt chính trị, tạo tính chính danh của cuộc bầu cử trong con mắt của cộng đồng quốc tế.

Sự lựa chọn thuộc về nhân dân

Tại cuộc bầu cử lần này, các đảng tham gia tranh cử đều đưa ra nhiều cương lĩnh tranh cử khác nhau, phần lớn tập trung vào thúc đẩy kinh tế-xã hội, tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho người dân, chống tham nhũng. Đảng CPP cầm quyền của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đưa ra cương lĩnh tranh cử thúc đẩy đoàn kết dân tộc, tôn trọng hiến pháp, bảo vệ chế độ quân chủ, nâng cao quyền dân chủ, tự do, bảo vệ luật pháp và công bằng xã hội, đồng thời bảo vệ độc lập chủ quyền, hòa bình và an ninh quốc gia, cũng như phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hàng năm 7%, giảm nghèo 1%. Trong chính sách đối ngoại, trước những chuyển biến của tình hình thế giới và khu vực, Chính phủ Campuchia giữ vững chính sách đối ngoại trung lập, cùng chung sống hòa bình, không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác. Campuchia chủ trương nỗ lực củng cố hợp tác với các nước trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Bầu cử Quốc hội Campuchia: Lựa chọn sáng suốt của nhân dân - ảnh 2Thủ tướng Hun Sen trong lễ diễu hành của Đảng Nhân dân Campuchia trước bầu cử.- Ảnh: VOV 

Ngay trước thềm cuộc bầu cử, nhiều nhà quan sát đã nhận định, CPP sẽ tiếp tục giành chiến thắng vang dội và thực tế kết quả như vậy. Sở dĩ kết quả này không nằm ngoài dự đoán bởi không chỉ là một đảng cầm quyền liên tiếp qua 4 kỳ bầu cử kể từ năm 1998, CPP còn đóng vai trò chủ chốt trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đem lại hòa bình cho đất nước. Trong nhiều năm, CPP đã đồng hành cùng người dân Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa Campuchia từ con số không sau chiến tranh, đời sống nhân dân khó khăn trở thành một đất nước hòa bình, ổn định và phát triển. Những trái ngọt mà Campuchia đạt được trong gần 40 năm qua, từ kinh tế tăng trưởng nhanh chóng trên 7%, mức sống của nhân dân ngày càng cải thiện, tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh, đều mang đậm dấu ấn của CPP.

Chiến thắng của đảng CPP tại cuộc bầu cử lần này là minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn của người Campuchia, khẳng định niềm tin và hy vọng của nhân vào năng lực lãnh đạo của đảng để đưa đất nước Chùa tháp tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Với chiến thắng này, đảng CPP cầm quyền có cơ hội tiếp tục lãnh đạo đất nước hoàn thành những mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, triển khai những chính sách hợp lòng dân để đưa đất nước tiến bước trên con đường phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu