Việt Nam luôn mong muốn Campuchia ổn định, hòa bình và phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Trên nền tảng quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Việt Nam mong muốn Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử này, góp phần đưa đất nước Campuchia ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Vào ngày 29/7 tới, khoảng 8,3 triệu cử tri, trong tổng số gần 16 triệu công dân Campuchia sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 6 bầu ra các nghị sĩ quốc hội, thành lập Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ mới để lãnh đạo đất nước trong thời gian 5 năm tới. 

Việt Nam luôn mong muốn Campuchia ổn định, hòa bình và phát triển - ảnh 1Chuẩn bị bầu cử tại Campuchia 

Cuộc bầu cử này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước Campuchia. Dự kiến có khoảng 20 chính đảng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội lần này. Bên cạnh các đảng có bề dày hoạt động như Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), FUNCINPEC, Đảng Quốc tịch Khmer, còn có những đảng mới thành lập còn rất non trẻ cũng tham gia tranh cử.

Đảng Nhân dân Campuchia và con đường phát triển phồn vinh

Trong nhiệm kỳ khóa V của Quốc hội Campuchia, Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) lãnh đạo đã đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc hòa bình, ổn định, an ninh trật tự xã hội.

Thực tế, trong hơn 39 năm qua kể từ khi nắm quyền lãnh đạo đất nước, Đảng Nhân dân Campuchia đã nỗ lực khắc phục muôn vàn khó khăn, gian khổ để giành được các thành tựu lịch sử, đưa đất nước thoát khỏi cái bóng đen tối nhất của quá khứ và tiến tới giai đoạn phát triển đáng tự hào trên mọi lĩnh vực trong hòa bình, độc lập, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Hòa bình, ổn định vững chắc mang lại lợi ích lớn trong việc phát triển kinh tế-xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực

6 tháng đầu năm 2018, kinh tế Campuchia tiếp tục phát triển theo đà tăng trưởng của quý IV năm 2017, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, các chính sách an sinh, xã hội được quan tâm, chú trọng.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia không ngừng được vun đắp

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời. Cách đây hơn 50 năm, trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vốn có giữa hai nước, Việt Nam và Campuchia đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: "Đây là dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và biến cố thời đại, quan hệ của hai nước vẫn tiếp tục phát triển khăng khít. Đó là nhờ sự vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước qua nhiều năm, chưa kể đến bao nhiêu công sức và xương máu của nhân dân hai nước. Chính vì sự gắn bó đó mà quân đội hai nước đã cùng nhau sát cánh chống lại chế độ diệt chủng Polpot, đưa đất nước Campuchia hồi sinh trở lại và phát triển phồn vinh như ngày nay".

Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia trong thời điểm khó khăn nhất mà không phải nước nào cũng làm được như vậy. Đó là những lời nói từ đáy lòng mình của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia nhân một lần đến thăm Việt Nam. Cũng chính Thủ tướng Samdech Hun Sen nhấn mạnh: “Tổ quốc và nhân dân Campuchia đã khắc sâu vào trái tim mình, lịch sử đất nước Campuchia sẽ mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các chuyên gia, cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia. Hiếm có một nước nào lại có sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa như Việt Nam. Điều này khẳng định chân lý: Dù thế giới có nhiều biến chuyển nhưng tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia là không thể nào chia rẽ”.

Ngày nay, với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, quan hệ Việt Nam - Campuchia vẫn đang không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực. Ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia khẳng định: "Quan hệ Việt Nam-Campuchia là một mối quan hệ rất đặc thù. Trong lịch sử của hai dân tộc chúng ta có những bước thăng trầm. Chúng ta phải vun đắp tình hữu nghị từ thế hệ trẻ hai nước, tôi cho rằng điều đó rất quan trọng".

Việt Nam luôn mong muốn Campuchia ổn định, hòa bình và phát triển

Cuộc bầu cử quốc hội Campuchia ngày 29/7 tới là cuộc bầu cử Quốc hội khóa 6 kể từ khi Campuchia tiến hành cuộc bầu cử đa đảng vào năm 1993. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Thủ tướng Hunsen và đảng CPP, Campuchia thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, đưa Campuchia từ môt nước bất ổn trở thành một nước tự do, hòa bình, ổn định với hơn 5,6 triệu lượt du khách năm 2017.

Là nước láng giềng gần gũi, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Việt Nam mong muốn của cuộc bầu cử Quốc hội ngày 29/7 tới sẽ thành công, tiếp tục tạo đà cho đất nước Campuchia phát triển, hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu