Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cùng với phòng, chống dịch COVID-19

Chia sẻ

(VOV5) - Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia và duy trì quân số tại các tổ chốt kiểm soát biên giới, ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của lực lượng biên phòng được quán triệt tại Hội nghị Quân chính được tổ chức trực tuyến ngày 03/07.

Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cùng với phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hiện lực lượng biên phòng đã điều động tăng cường gần 8.000 cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại hơn 1.900 tổ chốt kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép tại các đường mòn lối mở tuyến biên giới, vùng biển.

Ngoài nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên giới về tác hại của dịch COVID-19 và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu