Như chúng tôi đã đưa tin, mới đây, Nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức lễ ra mắt cuốn “Lược sử nước Việt bằng tranh” song ngữ Việt – Nhật. Đây là một ấn phẩm dạng sách tranh panorama đầu tiên về lịch sử nước nhà, tái hiện những sự kiện, dấu mốc quan trọng trong dòng sử Việt, từ thời đại Hồng Bàng cho đến ngày nay. Là người tích cực tham gia vào việc chuyển ngữ và thực hiện cuốn sách này, chị Lê Thương, Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam vùng Kansai, Hiệu trưởng trường Việt ngữ Cây Tre tại Nhật Bản mong muốn cuốn sách sẽ góp phần làm cầu nối văn hóa - là món quà mà người Việt Nam mang đến cho bạn bè Nhật, một cách rất chân thành, sinh động, và đậm bản sắc.
Chị Lê Thương, Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản |
Từ đất nước mặt trời mọc, chị Lê Thương gửi về quê nhà những tâm sự, tâm huyết của mình khi cuốn sử Việt bằng tranh được hoàn thành. Cùng với đó, chị cũng bày tỏ những suy nghĩ của mình khi đất nước đang ở giai đoạn dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình cải cách nền hành chính: chính thức áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Việt Nam.
Nghe âm thanh tại đây:
"Là một người con Việt Nam đang sống và làm việc tại Nhật Bản, tôi luôn đau đáu một mong muốn duy nhất: giữ gìn, lan tỏa và thắp sáng ngọn lửa văn hóa, truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ nơi đất khách. Chính vì vậy, khi được mời tham gia phối hợp biên dịch và ra mắt cuốn “Lược sử nước Việt bằng tranh”, tôi thực sự xúc động. Đây không chỉ là một cuốn sách – mà là một cây cầu nối, một nhịp cầu thiêng liêng gắn kết những trái tim Việt xa xứ với cội nguồn lịch sử.
Mỗi trang sách là một lát cắt sống động về chiều dài lịch sử dân tộc: từ thời Hùng Vương dựng nước, các triều đại giữ nước, đến thế kỷ XX với những dấu ấn lịch sử hào hùng và sự hiện diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bằng hình thức minh họa sinh động, gần gũi với thiếu nhi, cuốn sách như một lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ Việt Nam ở khắp năm châu rằng: “Các con ơi, các con có một đất nước thật đẹp, thật kiêu hùng!”.
Được tham gia quá trình chuyển ngữ cuốn sách sang tiếng Nhật, tôi không chỉ muốn các em nhỏ người Việt dễ tiếp cận hơn với lịch sử dân tộc, mà còn muốn bạn bè quốc tế, đặc biệt là các gia đình Nhật Bản có con học tại Trường Việt ngữ, hiểu và thêm trân trọng một đất nước kiên cường tên gọi là Việt Nam.
Song hành với những trang sử đầy cảm hứng ấy, tôi cũng suy ngẫm nhiều về hiện tại – khi đất nước đang trong hành trình đổi mới về mô hình quản lý nhà nước. Việc tổ chức lại bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hình thành chính quyền hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) là một bước đi lớn, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giảm bớt tầng nấc trung gian, tiết kiệm ngân sách và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Là kiều bào, tuy sống xa quê hương nhưng tôi dõi theo từng bước thay đổi của đất nước. Tôi cho rằng chủ trương này không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, mà còn giúp chính quyền địa phương năng động hơn, gần dân hơn và quản lý hiệu quả hơn. Điều quan trọng là trong quá trình sáp nhập, chúng ta cần lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, để giữ được những nét đặc trưng văn hóa – lịch sử của từng địa phương, vốn là mạch nguồn quý giá của quốc gia.
Tôi luôn tin rằng: dù ở bất cứ mô hình quản lý nào, điều cốt lõi vẫn là lấy nhân dân làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo. Lịch sử đã dạy chúng ta bài học ấy. Và hôm nay, trong thời đại hội nhập, tôi mong rằng mỗi người Việt – ở trong nước hay nước ngoài – đều sẽ góp một phần nhỏ bé vào hành trình xây dựng một Việt Nam phát triển, văn minh và nghĩa tình. Bầu trời quê hương nào cũng là bầu trời của Tổ quốc. Hy vọng rằng những kiều bào ở xa quê luôn đồng hành cùng quê hương, góp phần nhỏ bé trong sự phát triển của dân tộc!"
Tổng Bí thư Tô Lâm trong thông điệp gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước nhân sự kiện trọng đại này đã chỉ rõ: Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân.
Người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều kỳ vọng rằng sự kiện đánh dấu một chỉnh thể hành chính mới của nước CHXHCN Việt Nam với tầm vóc chiến lược đặc biệt lớn lao, được thiết kế cho cả hiện tại và tương lai, sẽ hướng đến một mô hình không gian phát triển mới lâu dài và bền vững!