Người Việt trẻ ở nước ngoài: kỳ vọng vào kỷ nguyên mới của dân tộc

Chia sẻ
(VOV5) - Các bạn tin tưởng vào công cuộc cải cách thể chế trong giai đoạn đất nước hội nhập sâu rộng. 

Sống xa quê, các bạn trẻ người Việt luôn theo dõi, cập nhật hằng ngày tình hình  trong nước cũng như những thay đổi trong chính sách của  Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp từ ngày 1-7 cũng được các bạn quan tâm và chia sẻ suy nghĩ của mình:

Nghe âm thanh tại đây:

Không chỉ các bạn trẻ ở trong nước, mà các bạn du học  sinh hằng ngày vẫn dõi theo các tin tức, cập nhật tình hình ở quê nhà. Các bạn tin tưởng vào công cuộc cải cách thể chế trong giai đoạn đất nước hội nhập sâu rộng.
Người Việt trẻ ở nước ngoài: kỳ vọng vào kỷ nguyên mới của dân tộc - ảnh 1Anh Đặng Hữu Hoàng,Phó Chủ tịch Hội  sinh viên Việt Nam tại Italia

Theo anh Đặng Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Hội  sinh viên Việt Nam tại Italia, dù có những bất cập trong giai đoạn đầu vận hành, nhưng mô hình chính quyền hai cấp là lựa chọn đúng đắn: "Bất cập lớn nhất theo em, chỉ thời gian đầu thôi khi mà chúng ta đang quen vận hành hệ thống cũ, chưa quen hê thống mới nên nhiều việc sẽ chưa được trơn tru, mượt mà. Nhưng mà chỉ sau một thời gian thôi,  khi mà nhân dân có niềm tin vào Đảng và Nhà nước, có sự quyết tâm và động thái cả tổ manh mẽ và mục đích cuối cùng là hướng về người dân. Và niềm tin của người dân rất lớn vào Đảng, Chính phủ, Nhà nước thì chúng ta sẽ thích nghi được sự thay đổi đó. Và mặt được của việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp này là tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguồn lực để dành cho an sinh xã hội".

Người Việt trẻ ở nước ngoài: kỳ vọng vào kỷ nguyên mới của dân tộc - ảnh 2Anh Nguyễn Quang Hưng,du học sinh tại Australia trong sự kiện hiến máu tại Hà Nội

Đồng tình với quan điểm của Đặng Hữu Hoàng, anh Nguyễn Quang Hưng, người Việt tại Australia khẳng định, sự đúng đắn về đường lối và những thay đổi trong chính sách là hoàn toàn hợp lý trong thời điểm hiện nay. Đặc biệt, việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp sẽ giúp cho mỗi cá nhân cần phải hoàn thiện hơn nữa trong công việc và tiếp cận với khoa học công nghệ mới: "Theo quan điểm của người trẻ, em tin tưởng tuyệt đối vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Cá nhân em cũng đọc qua những nghị quyết của Trung ương liên quan tới chủ đề đấy và em thấy, đây là một hướng đi đúng đắn và hợp lý trong công cuộc phát triển kinh tế. Việc tinh giản bộ máy, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách để tiến hành đầu tư công, tiến hành các chính sách an sinh xã hội, là một chủ trương hợp lý và nhân văn của Đảng và Nhà nước. Theo em, điểm lợi của mô hình  này, đấy là giảm chi phí ngân sách, quyết định đưa xuống cơ sở nhanh hơn. Tức là áp lực công việc cho cán bộ sẽ nhiều hơn và phải yêu cầu ứng dụng tốt hơn khoa học công nghệ".

Người Việt trẻ ở nước ngoài: kỳ vọng vào kỷ nguyên mới của dân tộc - ảnh 3Anh Phạm Minh Đức tại cuộc họp của Hội người Việt Nam tại Anh

Những thay đổi trong chính sách và việc áp dụng những mô hình mới đang tạo cơ hội cho người trẻ có trình độ, khả năng sáng tạo và sẵn sàng thích ứng. Đặc biệt, với các bạn trẻ ở nước ngoài, đây là thời điểm để suy nghĩ, lựa chọn trở về cống hiến. Anh Phạm Minh Đức, đang sống và học tập tại Vương Quốc Anh nêu ý kiến: "Đối với chính sách của nhà nước, với các bạn trẻ xa quê, các bạn sẽ phải quan tâm việc lựa chọn ngành nghề học ở nước ngoài. Với việc tinh gọn bộ máy nhà nước, các bạn cần suy nghĩ xem là ngành nghề các bạn đang học có phù hợp với ngành nghề trong nước hay không? Em thấy việc triển khai chính sách như hiện nay là tích cực vì mọi người đang cố gắng tạo ra sự thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần  thời gian. Còn theo em, sự thay đổi vào thời điểm hiện nay mang ý nghĩa tích cực bởi tất cả mọi người đang muốn đồng lòng đưa đất nước phát triển".

Người Việt trẻ ở nước ngoài: kỳ vọng vào kỷ nguyên mới của dân tộc - ảnh 4Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Chủ tich Hội svvn tại Thái Lan

Chung sức, đồng lòng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới là mong muốn và khát vọng của mỗi một người dân Việt Nam. Đặc biệt, với những bạn trẻ học ở nước ngoài, cơ hội ngày càng rộng mở. Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan cho rằng: "Em thấy đây là kỷ nguyên chuyển mình, vươn mình của dân tộc. Theo chủ trương của Đảng, có việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy. Từ đó, yêu cầu những người được chọn phải là người tài thực sự cho nên chúng em phải cố gắng rèn luyện, không chỉ về trí tuệ, mà còn về cả tâm đức. Sáp nhập hay không thì quê hương vẫn là ở đấy, mình vẫn có cội nguồn ở đấy. Khi sáp nhập, càng có thêm cơ hội để phát triển. Các bạn du học sinh về nước sẽ có nhiều cơ hội hơn vì chúng em được học và tiếp thu những khoa học công nghệ tiên tiến ở đất nước khác và sẽ về, ứng dụng vào đất nước mình".

Một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự chuyển mình của Việt Nam, đó là thế hệ trẻ. Họ không còn ước mơ trong biên giới quốc gia, mà mang trong mình khát vọng hội nhập. Mỗi người trẻ đang không ngừng trau dồi, rèn luyện bản thân, không ngừng học tập để tri thức là ánh sáng dẫn dắt họ đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu