Việt Nam sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề quốc tế

Thạch Mai - Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong thảm họa thiên tai quốc tế.

Đoàn công tác gồm 100 cán bộ, chiến sỹ quân đội và công an Việt Nam đang tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn cùng với các lực lượng quốc tế tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất độ lớn 7,8 ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trong dịp này, Chính phủ Việt Nam cũng quyết định hỗ trợ khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria mỗi nước 100.000 USD. Nghĩa cử của Việt Nam cho thấy chính sách đối ngoại ưu việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế đồng thời khẳng định năng lực của Việt Nam trong việc sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề quốc tế.

Lực lượng cứu hộ của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ là những cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của quân đội và công an. Họ hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất để lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

Trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề quốc tế

Việt Nam sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề quốc tế - ảnh 1Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Lực lượng của quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 người, trong đó có 30 chiến sĩ quân y thuộc Tổng cục Hậu cần; 30 chiến sĩ  của Đội Cứu sập thuộc Binh chủng Công binh; bộ phận chỉ huy. Ngoài ra còn có đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Bên cạnh đó, 42 tấn thiết bị cũng được huy động hỗ trợ cho công tác cứu nạn. Bộ Quốc phòng cũng hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ 10 tấn lương khô. Trong khi đó, đoàn công tác của Bộ Công an gồm 24 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cùng các nhân viên y tế. Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm cho biết: "Xuất phát từ quan hệ rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung và quan hệ giữa Bộ công an với các cơ quan thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng, góp phần chia sẻ những khó khăn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải, Bộ đã cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích khẩn trương nhất, tích cực nhất hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ tìm kiếm và cung cấp hỗ trợ nhân đạo".

Ngay sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, lực lượng cứu nạn của Việt Nam bắt tay ngay vào hoạt động cứu hộ cùng với hơn 8 nghìn nhân viên cứu hộ quốc tế. Địa bàn hoạt động của lực lượng cứu hộ Việt Nam hiện nay là một số địa điểm tại thành phố Adiyaman; xã Haci Omer Alpagot, huyện Antakya, tỉnh Hatay, một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất. Thượng tá Phan Trần Trung, Phó Chủ nhiệm khoa Chấn thương Chỉnh hình bệnh viện Quân y 354, chia sẻ: "Đoàn được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thu dung, chữa trị tất cả những người bị tai nạn, chấn thương trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi quán triệt hoàn thành nhiệm vụ với bất kỳ giá nào".

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng đoàn công tác Bộ công an, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam sử dụng các thiết bị chuyên dụng được mang từ Việt Nam sang. Đó là những thiết bị khoan cắt bê tông, thiết bị dò tìm nạn nhân bằng sóng radar, cũng như thiết bị dò tìm nạn nhân bằng camera và âm thanh. Đoàn cũng đồng thời kết hợp với các phương tiện cơ giới hiện có tại địa phương, như: máy xúc, máy cào, máy cẩu để phục vụ việc di dời, phá vỡ những tấm bê tông tại những khu vực có người bị nạn. Những nỗ lực của đoàn và lực lượng cứu hộ quốc tế đã giải cứu được nhiều nạn nhân.

Ngoài ra, đoàn cứu hộ Việt Nam đã trao tặng Thổ Nhĩ Kỳ các loại thuốc cấp cứu, cơ số thuốc thiết yếu, vật tư y tế, lều trại dùng trong dã chiến. Bên cạnh đó còn có các phương tiện, hóa chất phòng chống dịch, và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa.

Quốc tế đánh giá cao sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của Đoàn cứu hộ Việt Nam

Việt Nam sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề quốc tế - ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đỗ Sơn Hải. Ảnh: Anadolu Agency

Sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của các thành viên đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã được các lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế đánh giá cao. Nhiều người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi vừa trải qua trận động đất kinh hoàng, đã tìm gặp và nói lời cảm ơn đối với Đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam những ngày qua đã có mặt giúp sức, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát. Khi gặp các thành viên của đoàn, họ luôn để tay phải lên ngực trái để thể hiện sự cảm động và biết ơn đối với những lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Đằng sau đó là tình cảm tốt đẹp dành cho những người chiến sỹ đến từ đất nước Việt Nam xa xôi. Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đỗ Sơn Hải, cho biết: "Khi nhìn thấy đoàn của chúng ta đến với những trang thiết bị và hàng cứu trợ,  phía bạn rất xúc động. Tôi cũng nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên có đoàn cứu hộ quốc tế của Việt nam đi xa như vậy, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như vậy, Việt Nam đã vượt lên tất cả để tham gia vào hoạt động này. Bạn đánh giá rất cao và cho đến giờ, chúng tôi rất tự hào về hoạt động triển khai của Việt Nam vừa kịp thời, vừa nhiệt tình".

Trung tướng Tô Ân Xô,  Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết: "Đoàn lên đường chỉ vài giờ sau khi nhận lệnh, chứng tỏ tính kỷ luật, tính chuyên nghiệp rất cao của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam. Qua hoạt động này, những “sứ giả” nhân đạo, sứ giả hòa bình của Việt Nam sẽ để lại những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như trong lòng bạn bè quốc tế".

Việt Nam đã và đamg cử nhân lực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; và giờ đây, tiếp tục cử lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nạn nhân của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Những nghĩa cử này phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết quốc tế, khắc họa đậm nét hình ảnh Việt Nam trong việc sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu