Việt Nam nỗ lực “thúc đẩy ASEAN kết nối hơn và tự cường hơn”

Ánh Huyền, Phạm Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam luôn cùng các nước củng cố đoàn kết, thống nhất của ASEAN trong bối cảnh biến động nhanh, phức tạp hiện nay, khẳng định tầm vóc của ASEAN ở khu vực và thế giới.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch ASEAN 2024 Sonexay Siphandone, hôm nay (8/10), Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Vientiane, Lào.

Việt Nam nỗ lực “thúc đẩy ASEAN kết nối hơn và tự cường hơn” - ảnh 1Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thủ đô Vientiane (Lào), bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Với chủ đề “ASEAN: Thúc đẩy Kết nối và Tự cường”, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và 10 đối tác của ASEAN, cùng nhiều đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực. Nội dung Hội nghị tập trung vào những vấn đề chiến lược của ASEAN và khu vực, thúc đẩy đối thoại, hợp tác sâu rộng, gắn kết chặt chẽ, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, đưa ASEAN phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

Định hướng hợp tác-Định hình tương lai-Định vị ASEAN trong bối cảnh mới

Năm 2024 đánh dấu bước chuyển của ASEAN, hoàn thành các Kế hoạch tổng thể 2025 và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới đến 2045. Trước các chuyển động nhanh, mạnh, sâu rộng của thời đại, các chiến lược phát triển mới của ASEAN được kỳ vọng nâng tầm hợp tác và liên kết ở khu vực theo hướng đổi mới, sáng tạo và hành động. Với tâm thế Việt Nam sẵn sàng đóng góp và nỗ lực hết mình cho thành công chung, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chia sẻ: "Chúng tôi có sự chuẩn bị để Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển tải những thông điệp quan trọng, những đóng góp của Việt Nam để định hướng cho hợp tác của ASEAN, định hình tương lai của ASEAN và định vị vị trí của ASEAN trong tổng thể cấu trúc an ninh khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu tăng cường khả năng tự cường của các quốc gia của các cộng đồng và của từng người dân cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng".

Việt Nam nỗ lực “thúc đẩy ASEAN kết nối hơn và tự cường hơn” - ảnh 2Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh: Quang Hòa

Diễn ra hai tuần sau Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan cũng khẳng định và lan tỏa mạnh mẽ hơn giá trị và tầm quan trọng không thể thay thế của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh hiện nay. Với thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 được tổ chức tại Việt Nam hồi tháng 4 năm nay, Việt Nam cũng phát huy vai trò cầu nối, chuyển tải các khuyến nghị và đề xuất của Diễn đàn này tới Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai Liên hợp quốc, góp phần gắn kết các ưu tiên và quan tâm chung ở khu vực với toàn cầu. Với thành quả đã đạt được sau gần 6 thập kỷ, ASEAN có đủ khả năng và năng lực để tham gia và đóng góp sâu hơn, hiệu quả hơn trong các vấn đề toàn cầu.

Sẵn sàng đóng góp nhiều hơn và chủ động hơn cho công việc chung

Gần 3 thập kỷ tham gia ASEAN, Việt Nam tiếp tục tham gia ASEAN trên tinh thần sẵn sàng đóng góp nhiều hơn và chủ động hơn cho công việc chung. Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, ủng hộ và hỗ trợ Chủ tịch Lào đảm nhiệm thành công trọng trách, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước với tinh thần chủ động thực thi, tham gia thực chất và đóng góp thực tâm. Trong đó Việt Nam triển khai hiệu quả các trọng tâm, ưu tiên do Chủ tịch Lào đề xuất.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết: "Chúng ta ủng hộ mạnh mẽ và triển khai rất hiệu quả những ưu tiên, sáng kiến mà nước Chủ tịch Lào đã đưa ra, phối hợp hỗ trợ Lào tổ chức tốt các hoạt động trong suốt năm Chủ tịch cả về nội dung cũng như về công tác tổ chức, chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam. Chúng ta tiếp tục triển khai một cách hiệu quả những kế hoạch, chiến lược, chương trình dự án của ASEAN đến năm 2025, xây dựng những kế hoạch và chiến lược của ASEAN, tầm nhìn sau 2025, hướng tới 2045. Ngoài ra, Việt Nam đã chủ động đề xuất các ý tưởng mới cho hợp tác ASEAN, thúc đẩy vì một tương lai bền vững hơn, hòa bình, an ninh ổn định hơn cho ASEAN".

Việt Nam nỗ lực “thúc đẩy ASEAN kết nối hơn và tự cường hơn” - ảnh 3Đại sứ Lào tại ASEAN Bovonethat Douangchak (phải) trao đổi với phóng viên VOV trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44,45. Ảnh: PV/VOV-Jakarta

Đánh giá tích cực về vai trò, đóng góp của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN – 2024 của Lào, ông Bovonethat Douangchak, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Lào tại ASEAN, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Đại diện thường trực tại ASEAN 2024, khẳng định: "Ngay trong thời gian đầu chuẩn bị cho vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào, hai bên đã trao đổi quan điểm và những bài học kinh nghiệm liên quan các ưu tiên cũng như kết quả có thể đạt được của năm Chủ tịch ASEAN – 2024. Lào và Việt Nam đồng thời phối hợp với các quốc gia khác trong ASEAN triển khai các hoạt động, chương trình thuộc 9 ưu tiên của chủ đề Chủ tịch ASEAN năm nay, nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN nói chung. Điều quan trọng là Lào, Việt Nam hướng tới đạt được các mục tiêu chung của ASEAN, đặc biệt tập trung vào việc thực hiện Tầm nhìn ASEAN đến năm 2025".

Cùng các nước củng cố đoàn kết, thống nhất của ASEAN trong bối cảnh biến động nhanh, phức tạp hiện nay, khẳng định tầm vóc của ASEAN ở khu vực và thế giới, hướng tới một Cộng đồng ASEAN kết nối hơn và tự cường hơn…, luôn là nỗ lực và phương châm của Việt Nam tại Hội nghị lần này, cũng như trong hợp tác ASEAN nói chung.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu