Hôm nay (4/7), nhận lời mời của Tổng thống Cộng hoà Liên bang Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Cộng hoà Liên bang Brazil. Đây là hoạt động ngoại giao nổi bật của Việt Nam trong năm nay, không chỉ thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong hợp tác quốc tế, mà còn khẳng định tiếng nói của các nước đang phát triển, mở ra cơ hội hướng đến các thị trường mới trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Cộng hoà Liên bang Brazil - Ảnh: chinhphu.vn |
Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm cụ thể hóa, triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam, đồng thời cũng là một hoạt động rất quan trọng để triển khai các nhiệm vụ, các mục tiêu trong Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Chuyến công tác của Thủ tướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả trên bình diện đa phương và song phương.
Củng cố cầu nối hợp tác với Mỹ Latinh
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng với tư cách là nước đối tác tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS. BRICS gồm các quốc gia liên minh kinh tế và chính trị quan trọng của các nước đang phát triển. Việc tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2025 với tư cách là nước đối tác giúp Việt Nam có thêm một diễn đàn để chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư và an ninh quốc tế.
Với chủ đề của hội nghị thượng đỉnh BRICS 2025 là “Thúc đẩy hợp tác phương Nam vì quản trị bao trùm và bền vững”, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định: "Đây cũng là chủ đề đáp ứng rất đúng lợi ích của các nước đang phát triển trong giai đoạn hiện nay. Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng các nhà lãnh đạo, các nước BRICS, các nước đối tác, các nước khách mời thảo luận các giải pháp để thúc đẩy hợp tác đoàn kết quốc tế, thúc đẩy hợp tác phương Nam nhằm xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu minh bạch, bao trùm, bền vững và đáp ứng tốt hơn lợi ích của các nước trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước đang phát triển".
Việc tham dự Hội nghị BRICS mở rộng lần này còn giúp Việt Nam có cơ hội mở rộng hợp tác với không chỉ các nước thành viên BRIC mà cả các nước khác, nhất là thị trường Nam Mỹ nhiều tiềm năng. Tại lễ khai trương tại Đại sứ quán Argentina ở Hà Nội ngày 1/7 vừa qua, Phó Quốc vụ khanh Agustín Tejeda Rodriguez, đã nhấn mạnh mong muốn tăng cường sự hợp tác với Việt Nam: "Quan hệ kinh tế, thương mại giữa Argentina và Việt Nam trong những năm vừa qua tăng trưởng rất mạnh mẽ, tuy nhiên hai nước vẫn đang còn ở rất xa so với tiềm năng phát triển của mình. Chính vì thế, chúng tôi rất mong được hợp tác với Việt Nam, hợp tác để xóa bỏ hoặc giảm bớt các rào cản, trở ngại cho thương mại, đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là thương mại".
Ý nghĩa quan trọng trên bình diện song phương
Trên bình diện song phương, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Brazil đang phát triển tốt đẹp trong khuôn khổ đối tác chiến lược. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng đến Brazil, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 11/2024. Chuyến đi cũng đánh dấu 3 năm liên tiếp người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đến Brazil, nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latinh và top 3 châu Mỹ.
Chuyến thăm của Thủ tướng góp phần cụ thể hóa, thúc đẩy những kết quả rất hiệu quả, rất thực chất trong các lĩnh vực về thương mại, về nông nghiệp, về đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định: "Chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy rất nhiều những kết quả cụ thể về mở cửa thị trường đối với các sản phẩm và hàng hóa của hai bên. Đây là kết quả rất quan trọng trong bối cảnh Việt nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Brazil là một thị trường rất lớn đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Những kết quả chúng ta thúc đẩy được lần này sẽ đóng góp cho việc đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường trong bối cảnh thương mại toàn cầu diễn biến rất phức tạp như hiện nay".
Trong bối cảnh đó, chuyến công tác của Thủ tướng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Brazil. Quan trọng hơn là góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với một thị trường tiềm năng còn rất lớn ở khu vực Mỹ Latinh và khu vực Caribe. Chuyến công tác của Thủ tướng cũng tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò vị thế của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, khẳng định Việt Nam "là bạn, là đối tác tin cậy" của bạn bè quốc tế.