Triển khai hiệu quả Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Ánh Huyền (Tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tăng cường hợp tác đa phương cũng như khẳng định vai trò của các nước đang phát triển trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và làm việc tại Brazil trong các ngày từ 4-7/7. Chuyến công tác của Thủ tướng đã đạt nhiều kết quả tích cực, thúc đẩy đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương, mở ra nhiều hướng hợp tác mới trong quan hệ với các đối tác. Chuyến công tác cũng góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ chính trị về tích cực chủ động hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới - ảnh 1Sáng 9/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự với tư cách Nước đối tác tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS, một cơ chế hợp tác đa phương giữa các nền kinh tế mới nổi và ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn cả về kinh tế và chính trị. 

Thông điệp mạnh mẽ về tăng cường hợp tác đa phương

Tham dự cùng 35 nhà lãnh đạo, đại diện các nước thành viên, các nước đối tác và khách mời của BRICS, các nhà lãnh đạo, các tổ chức quốc tế và các định chế tài chính phát triển của quốc tế và khu vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tăng cường hợp tác đa phương cũng như khẳng định vai trò của các nước đang phát triển trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Tại tất cả các phiên thảo luận về các chủ đề kinh tế-tài chính, trí tuệ nhân tạo, môi trường, biến đổi khí hậu, y tế toàn cầu…, Thủ tướng đều đưa ra nhiều đề xuất thiết thực, phù hợp với quan tâm và lợi ích của các nước đang phát triển. Cho rằng trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động, niềm tin hợp tác đa phương bị suy giảm, niềm tin luật pháp quốc tế bị lung lay, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nước cần tiếp tục đề cao đoàn kết, tăng cường hợp tác và đối thoại nhằm xử lý các thách thức với cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện, bao trùm.

Với tư duy "cùng đi, cùng đến, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng", Thủ tướng đã đưa ra những đề xuất cụ thể, phù hợp với mối quan tâm chung toàn cầu, như: cải cách thể chế tài chính quốc tế; thúc đẩy liên kết kinh tế Nam-Nam; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển bền vững; cũng như bảo đảm tiếp cận công bằng các nguồn lực tài chính, công nghệ và y tế cho các nước đang phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Chỉ có đoàn kết thống nhất, chung tay hành động mới có thể để lại cho các thế hệ mới một hành tinh mạnh khỏe, một hệ sinh thái trong lành, một thế giới phồn vinh và nhân loại được hưởng hạnh phúc. Việt Nam sẵn sàng cùng BRICS và các nước nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trung hòa carbon, cũng như đóng góp tích cực, hiệu quả trách nhiệm tại các cơ chế hợp tác toàn cầu về môi trường, chống biến đổi khí hậu và y tế".

Việt Nam đã thể hiện vai trò, trách nhiệm và tham gia đóng góp tích cực vào thành công chung của Hội nghị, qua đó làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam năng động, nhất quán trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên toàn cầu.

Lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao những đề xuất của Việt Nam cũng như đề cao sự chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong việc đóng góp vào đoàn kết, tăng cường hợp tác và đối thoại nhằm xử lý các thách thức của cộng đồng quốc tế.

Mở ra nhiều định hướng hợp tác mới

Trong chuyến công tác, Thủ tướng đồng thời có nhiều cuộc tiếp xúc, hội đàm với lãnh đạo các nước thành viên và đối tác BRICS, các nước đang phát triển, các tổ chức quốc tế lớn. Qua đó, mở ra nhiều định hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với các đối tác, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu đến các thị trường tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam đang thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế để phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Với lịch làm việc hiệu quả, thực chất với gần 40 hoạt động, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và làm việc tại Brazil đã khẳng định 3 thông điệp quan trọng: Là dịp để Việt Nam một lần nữa khẳng định thông điệp hòa bình ổn định, hợp tác phát triển cũng như quyết tâm và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc; Là cơ hội để Việt Nam tham gia đóng góp, nâng cao tiếng nói và vai trò của các nước đang phát triển, thúc đẩy đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương bao trùm, toàn diện trên tinh thần tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động, việc Việt Nam tham gia và đóng góp tích cực tại các cơ chế đa phương, trong đó có BRICS sẽ giúp tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước, đa dạng hóa và tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia, nhằm triển khai hiệu quả, thực chất Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về chủ động hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu