Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: người kết nối nhịp cầu hữu nghị

Vân - Giang
Chia sẻ
(VOV5) -  Những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua có những dấu ấn to lớn, quan trọng và có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh Việt Nam có trường phái ngoại giao riêng, trường phái đối ngoại đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, đó là trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam. Không ai khác, Tổng Bí thư là người đã chỉ đạo, vận dụng sáng tạo, linh hoạt trường phái ngoại giao đó để xây những nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, định hình và vận dụng thành công nghệ thuật cân bằng quan hệ với các nước lớn, giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong thế giới đầy biến động ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: người kết nối nhịp cầu hữu nghị  - ảnh 1Trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đón tiếp nhiều nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia trên khắp thế giới đến thăm Việt Nam. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà ngoại giao xuất sắc mang tầm vóc quốc tế, đã lãnh đạo đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua có những dấu ấn to lớn, quan trọng và có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Nhiều bước chuyển quan trọng dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư

Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, các hoạt động đối ngoại diễn ra hết sức sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật của đối ngoại Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại cấp cao của Tổng Bí thư, như: hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen trong năm 2023 và mới đây là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, tạo những bước ngoặt có tính lịch sử, thay đổi về chất trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác, giúp cho vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam ngày càng được đánh giá cao trên trường quốc tế.

Đường lối ngoại giao mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vận dụng đã giúp Việt Nam thêm bạn, bớt đối thủ. Hiếm có 1 quốc gia nào, trong 9 tháng, đón tiếp 3 nguyên thủ của 3 cường quốc hàng đầu thế giới sang thăm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: người kết nối nhịp cầu hữu nghị  - ảnh 2Phó Giáo sư Chu Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách Việt Nam tại Đại học Quốc gia Australia, Phó Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Australia. Ảnh: Việt Nga/VOV-Australia

Phó giáo sư Chu Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách Việt Nam tại Đại học Quốc gia Australia, Phó Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Australia, đánh giá: "Tổng Bí thư là người có công rất lớn, và có thế nói là nhân tố quyết định, đặt Việt Nam vào thế cân bằng và ổn định trong quan hệ ngoại giao, đặc biệt là trong mối bang giao với các đối tác lớn, như: Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nga, và Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên người đứng đầu các cường quốc, như: Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Nga và Tổng Bí thư Đảng cộng sản kiêm Chủ tịch Trung Quốc đều chính thức thăm Việt Nam trong một thời gian khá gần nhau. Cũng không phải ngẫu nhiên mà năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đều đồng ý nói chuyện với nhau ở Hà Nội. Tôi cho rằng bác Trọng đã đóng vai trò quyết định, cùng với đội ngũ lãnh đạo cấp cao, tạo ra sự cân bằng chiến lược trong ngoại giao của Việt Nam."

Trong quan hệ với các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là người góp phần to lớn để tăng cường những mối quan hệ đó. Ông vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Ông cũng kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước Trung - Việt, kết nên tình hữu nghị sâu sắc với Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người lãnh đạo Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng củng cố tình hữu nghị anh em bền chặt với Campuchia và kiên trì nỗ lực nâng cao sự hợp tác chặt chẽ không chỉ giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn giữa hai Chính phủ và Nhân dân hai nước.

Ở cách xa Việt Nam nửa vòng Trái Đất, người dân Cuba nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một người thúc đẩy không biết mệt mỏi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: người kết nối nhịp cầu hữu nghị  - ảnh 3Ông Joy Puentes Saldise, Tham tán, Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Thương

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Joy Puentes Saldise, chia sẻ: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn lớn của Cuba, đã đến thăm Cuba 5 lần trên các cương vị lãnh đạo khác nhau. Có thể nói rằng ông là một trong những nhà lãnh đạo Việt Nam từng đến thăm Cuba nhiều nhất trong các nhiệm kỳ khác nhau. Trên cương vị của mình, ông luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong nhiệm vụ chính trị giữa hai đảng, đặc biệt là trong lĩnh vực tư tưởng."

Tầm nhìn chiến lược

Không chỉ đóng vai trò kết nối các nhịp cầu hữu nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với trí tuệ tầm nhìn chiến lược, tư duy lý luận sâu sắc, vượt trội, đã đúc kết khái quát hệ thống lý luận về đối ngoại ngoại giao của Việt Nam, xây dựng trường phái đối ngoại ngoại giao mang đậm bản sắc cây Tre Việt Nam: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển.

Vững gốc là phải giữ vững vì lợi ích quốc gia, dân tộc để phục vụ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chắc ở thân là phải huy động được sức mạnh đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối ngoại dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, của ý chí tự lực tự cường, sự ủng hộ đoàn kết quốc tế; uyển chuyển ở cành chính là phong cách nghệ thuật ứng xử một cách linh hoạt sáng tạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ: "Những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua có những dấu ấn to lớn, quan trọng và có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với trí tuệ tầm nhìn và nhãn quan chính trị sâu sắc của mình cùng với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư không chỉ lãnh đạo vạch ra những đường lối chủ trương đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước mà còn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả đường lối của Đảng, đồng thời tham gia trực tiếp vào các hoạt động đối ngoại cấp cao với tầm định hướng chiến lược. Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư đã đưa đối ngoại của Việt Nam lên một tầm cao mới trên tất cả mọi lĩnh vực và trong các hoạt động."

Thành tựu của công tác đối ngoại/ngoại giao Việt Nam những năm qua là thành quả của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó nhân tố quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những hoạt động đối ngoại có ý nghĩa chiến lược, tư duy lý luận sâu sắc của Tổng Bí thư đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nhịp cầu hữu nghị, tạo dựng được một cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi và vị thế uy tín chưa từng có và có ý nghĩa chiến lược lâu dài cho Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu