Đài Tiếng nói Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế

Quang Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Đài TNVN sẽ tiếp tục củng cố, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, giao lưu song phương và đa phương với các tổ chức phát thanh-truyền hình quốc tế.

Sau 79 năm thành lập và phát triển (07/09/1945 – 07/09/2024), Đài Tiếng nói Việt Nam ngày nay không chỉ là cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu quốc gia mà còn ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, để lại dấu ấn và bản sắc riêng trong bức tranh truyền thông khu vực.

Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phát thanh với 51 đài phát thanh nước ngoài, 17 tổ chức phát thanh truyền hình và tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Đài Tiếng nói Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế - ảnh 1Đoàn công tác của VOV trao đổi hợp tác với Đài phát thanh Ai Cập. Ảnh: VOV

Đối tác năng động và tích cực  

Với vai trò là Đài phát thanh quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) duy trì và phát triển mối quan hệ đa dạng với nhiều đối tác là Đài phát thanh quốc gia lớn tại các quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, như: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Pháp, Argentina...

Bên cạnh đó, hòa mình với dòng chảy công nghệ và toàn cầu hóa thông tin, Đài TNVN cũng là một thành viên tích cực của các tổ chức quốc tế lớn trong lĩnh vực phát thanh-truyền hình, như: Hiệp hội phát thanh-truyền hình châu Á Thái Bình Dương (ABU), Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương (AIBD), Hội đồng quốc tế các đài Phát thanh và Truyền hình có sử dụng tiếng Pháp (CIRTEF). Đài TNVN cũng tham gia sâu rộng vào các hoạt động hợp tác đa phương trong khuôn khổ hợp tác của Ủy ban Văn hóa và thông tin của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN – COCI). 

Đài Tiếng nói Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế - ảnh 2Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Phạm Mạnh Hùng. Ảnh: VOV

Việc tham gia, ký kết Thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế giúp Đài TNVN hội nhập quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, xây dựng mạng lưới truyền thông vững chắc, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Đài TNVN. Đặc biệt, thương hiệu của Đài TNVN được thể hiện rõ nhất trong việc ngày càng thể hiện được bản sắc trong các tác phẩm chất lượng dự thi các giải quốc tế lớn về phát thanh-truyền hình, từ Giải thưởng đặc biệt của Ban Giám khảo Giải ABU, Giải khuyến khích; và tiếp đến là các Giải thưởng cao nhất của ABU trong các năm 2021, 2022, 2023 ở nhiều hạng mục khác nhau. Mới nhất, hôm 03/09 Đài TNVN tiếp tục giành giải thưởng AIBD cho hạng mục “Công nghệ Xanh và Bền vững”. Sự hội nhập mạnh mẽ và chất lượng của Đài TNVN vào môi trường truyền thông quốc tế để lại ấn tượng mạnh cho các đối tác quốc tế. Nguyên Tổng thư ký ABU, ông Javad Mottagi, chia sẻ: “Phải nói rằng Đài TNVN đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động của ABU trong những năm qua. Chúng tôi rất tự hào vì sự hợp tác và đối tác của Đài TNVN. Có rất nhiều Đài thành viên ABU, không chỉ riêng Đài TNVN, phải đối mặt với các thách thức trong quá trình hoạt động nhưng cách để chúng ta tiến lên là phải cùng hợp tác. Nhưng chúng tôi đánh giá cao việc Đài TNVN hợp tác, đối thoại, chia sẻ về các thách thức và cách để biến thách thức thành cơ hội.”

Bên cạnh các giải thưởng quốc tế, Đài TNVN còn thể hiện sự hợp tác quốc tế sâu rộng thông qua công tác trao đổi chương trình. Việc trao đổi này giúp Đài TNVN gửi đi hàng ngàn tác phẩm phát thanh, truyền hình tới các đối tác nước ngoài, như: Đài Phát thanh Quốc gia Thái Lan, Hãng Thông tấn Quốc gia Thái Lan, Đài Truyền hình Quốc gia Thái Lan, Đài Phát thanh tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc, Đài Phát thanh Tiếng nước ngoài Gwangju – Hàn Quốc, Hệ thống truyền thông liên bang Nhà nước Argentina, Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập… qua đó, lan tỏa tiếng nói Việt Nam ra toàn thế giới.

Đài Tiếng nói Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế - ảnh 3Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN. Ảnh: VOV

Chuyển đổi mạnh mẽ để nâng cao vị thế

Để có được năng lực hội nhập quốc tế sâu rộng, Đài TNVN đã xây dựng một nền tảng vững chắc dựa trên khát vọng làm báo ngày càng chuyên nghiệp hơn, song hành với sự chuyển đổi công nghệ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đề cập đến việc Đài TNVN trong những năm gần đây gặt hái được nhiều giải thưởng báo chí quốc tế quan trọng, được đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Phạm Mạnh Hùng, cho biết:“Chúng tôi luôn phân tích mổ xẻ tại sao mình thành công, có những điều gì có thể làm tốt hơn nữa để đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài không thỏa mãn với thắng lợi, với những thành tựu đạt được mà luôn luôn hướng tới sự cải thiện kỹ năng nghề của mình, để mỗi loại hình báo chí phát thanh, truyền hình, điện tử, báo in, Đài TNVN đều có những sản phẩm báo chí tốt và hoạt động báo chí với một mức độ chuyên nghiệp cao nhất có thể”

Để hỗ trợ mục tiêu đó, Đài TNVN đang chuyển đối số mạnh mẽ. Theo ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, hiện nay Đài đang xây dựng Đề án nền tảng số phát thanh Quốc gia, nhằm tạo lập hạ tầng số hiệu quả trong thời gian nhanh nhất: “Nhiệm vụ chính của chúng tôi hiện nay là đang phải xây dựng một hạ tầng số để ứng dụng cho tất cả các hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc khai thác thế mạnh của trí tuệ nhân tạo, trí tuệ nhân tạo tạo sinh, để phân tích tổng hợp tin, bài, phân tích hành vi người dùng, đáp ứng nhu cầu riêng theo sở thích của từng phân khúc công chúng”.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá rất cao chiến lược chuyển đổi số của Đài TNVN. “Đài TNVN rất mạnh dạn trong việc áp dụng những công nghệ mới, đã có những bước đi rất mạnh dạn trong quá trình chuyển đổi số. Đài TNVN đã đưa những chương trình phát thanh của mình, ban đầu là từ những cánh sóng, và bây giờ là trên nền tảng Internet, lan tỏa đến với mọi người dân ở khắp mọi vùng miền cũng như quốc tế”

Cùng với kỹ năng làm báo ngày càng chuyên nghiệp hơn, chuyển đổi công nghệ ngày càng mạnh mẽ hơn, Đài TNVN sẽ tiếp tục củng cố, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, giao lưu song phương và đa phương với các tổ chức phát thanh-truyền hình quốc tế, nhằm đóng góp cho sự phát triển, nâng cao vị thế của Đài TNVN.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu