Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Pháp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ 25-27/05. Chuyến thăm là cột mốc quan trọng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Emmanuel Macron trên cương vị Tổng thống Pháp, đồng thời là chuyến thăm thứ năm của một Tổng thống Pháp đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973.
Hợp tác ngày càng đi vào thực chất
Diễn ra chỉ hơn 7 tháng sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Pháp vào tháng 10/2024, với cột mốc là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron thể hiện sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao Pháp đối với việc củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam.
Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, Việt Nam và Pháp tiếp tục ghi nhận những bước tiến lớn trong hợp tác song phương. Về chính trị - ngoại giao, trao đổi giữa hai nước tăng cường và thắt chặt hơn, các cơ chế hợp tác được mở rộng như việc tổ chức phiên Đối thoại Biển lần đầu tiên giữa hai Bộ Ngoại giao tại Hà Nội . Hai nước cũng tăng cường phối hợp và hợp tác trong các vấn đề toàn cầu, như tại Hội nghị Thượng đỉnh về Trí tuệ Nhân tạo tại Paris (02/2025), Hội nghị P4G (4/2025) tại Hà Nội và sắp tới là Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc ở Nice (6/2025). Về quốc phòng - an ninh, chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh gần đây của Tàu hộ tống đa nhiệm Provence thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp (3/2025) thể hiện sự tiếp nối các trao đổi giữa hai nước trên tinh thần cùng nhau hợp tác, đóng góp cho hòa bình và đảm bảo an ninh, tự do hàng hải tại khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: “Trong một thế giới đang có nhiều biến chuyển như hiện nay, hai nước Việt Nam - Pháp tiếp tục chia sẻ một sự tương đồng về tầm nhìn trên nhiều vấn đề quan trọng. Đó là phải tăng cường hợp tác để đem lại thịnh vượng chung; đó là cùng theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững; đó là phải nỗ lực để ứng phó với các thách thức toàn cầu”.
Hợp tác kinh tế, trụ cột quan trọng hàng đầu trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt-Pháp, cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Pháp năm ngoái tăng 12% so với năm 2023, đạt hơn 5,4 tỷ USD. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như: năng lượng, giao thông đô thị, hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục… cũng như hợp tác địa phương, lĩnh vực đặc thù trong quan hệ hai nước, tiếp tục được mở rộng. Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và người Pháp ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Pháp, ông Laurent Saint-Martin khẳng định dư địa hợp tác kinh tế Việt-Pháp còn rất lớn và hai nước có thể cụ thể hóa nhiều hợp tác có tính chiến lược trong thời gian tới: “Pháp là một trong số những quốc gia có thể đáp ứng được các ưu tiên chiến lược lớn của chính phủ Việt Nam, như hạ tầng, giao thông, việc ứng phó các thách thức về năng lượng hay hàng không. Trong khi đó, Việt Nam là một thị trường đang tăng trưởng với 100 triệu dân, trẻ trung và tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh, là nơi mà các sản phẩm của Pháp có thể tìm được chỗ đứng”.
Thúc đẩy ưu tiên hợp tác mới
Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Việt Nam và Pháp cũng đang có cơ hội lớn thúc đẩy các định hướng hợp tác mới, đáp ứng với các mục tiêu phát triển của Việt Nam và phù hợp với thế mạnh của Pháp, như: năng lượng hạt nhân, khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)… Về phía Việt Nam, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định khoa-học công nghệ là quốc sách hàng đầu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Định hướng này nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế, trong đó có giới khoa học và nghiên cứu Pháp. Bà Sarah Mamiese, Giám đốc điều hành Trung tâm đào tạo của Cơ quan phát triển Pháp (AFD Campus), đánh giá Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu về Đổi mới sáng tạo trong số các quốc gia thu nhập trung bình, sở hữu tiềm năng to lớn để nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và cạnh tranh trên thị trường công nghệ cao toàn cầu. Điều này thể hiện rõ qua thứ bậc ngày càng tăng của Việt Nam trên các bảng xếp hạng về Đổi mới sáng tạo, khi Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2024 cho thấy Việt Nam đứng thứ 2 về Chỉ số đổi mới sáng tạo trong 38 quốc gia có thu nhập trung bình. Bà Sarah Mamiese nhận định: “Các nỗ lực của chính phủ Việt Nam đã mang lại kết quả và Việt Nam nổi lên như một trong những quốc gia dẫn đầu trong số các quốc gia có thu nhập trung bình về đổi mới sáng tạo từ năm 2022. Việc phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo giờ đây được xem là quốc sách hàng đầu và chúng ta đang được chứng kiến những đột phá chiến lược trong lĩnh vực này”.
Với vị thế là một trong những cường quốc về công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không, điện toán, trí tuệ nhân tạo… và là quốc gia thu hút đầu tư mạnh nhất tại châu Âu trong 5 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, Pháp có nhiều thế mạnh có thể hợp tác và bổ trợ cho các ưu tiên chiến lược mới của Việt Nam. Việc Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến trao đổi với sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là minh chứng cho thấy mức độ quan tâm của hai nước trong việc thúc đẩy trụ cột hợp tác mới, xứng tầm với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.