Từ 5-14/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Estonia, tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 tại Cộng hòa Pháp và thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển. Chuyến công du của Thủ tướng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ với 3 nước Châu Âu, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, sẵn sàng đóng góp vào các sáng kiến và giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững biển và đại dương.
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam tham dự Hội nghị đại dương của LHQ, là chuyến thăm Pháp đầu tiên của Thủ tướng kể từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 10/2024), đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng đến Estonia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.
Khai thác các lĩnh vực hợp tác tiềm năng với các nước Châu Âu
Cộng hòa Estonia là chặng dừng đầu tiên trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Là quốc gia Bắc Âu có quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1992, Estonia nhiều lần khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh minh họa: VOV |
Dù kim ngạch thương mại hai chiều còn ở mức thấp nhưng hiện nay, cả hai bên đều nhất trí nhận định tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mà một nước có thế mạnh, nước còn lại có nhu cầu còn nhiều, như: công nghệ thông tin, truyền thông, chính phủ điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, kinh tế số, logistics thông minh, cảng biển số…Hai bên đang thúc đẩy sớm ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao để tạo khuôn khổ chính thức, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Với Thụy Điển, đây là một trong những quốc gia Châu Âu đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1969), tích cực ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Quan hệ hai nước hiện nay đang phát triển rất tích cực, nhất là lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 1,5 tỷ USD. Đầu tư đứng thứ 29/149 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với các lĩnh vực tiềm năng, như: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, số và tuần hoàn, phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghiệp quốc phòng…
Trong khi đó, Cộng hòa Pháp là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng kể từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 10/2024). Chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emanuel Macron rất thành công với nhiều kết quả hiệu quả, thực chất. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh:
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn, sâu sắc hơn, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và mang tính chiến lược, phù hợp với lợi ích và tiềm năng của cả Việt Nam và Pháp. Ngoài ra, hai nước có nhiều thế mạnh để tương tác, tạo thuận lợi, hỗ trợ cho nhau trong việc thực hiện các chiến lược phát triển và nâng cao vị thế của mỗi nước. Các doanh nghiệp, tập đoàn Pháp có thế mạnh về công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng, y tế, dược phẩm, hàng không vũ trụ, trong khi Việt Nam có thị trường nội địa tiềm năng, nguồn nhân lực dồi dào và đang hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Đóng góp tích cực bảo tồn bền vững đại dương
Điểm nhấn quan trọng trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này là lần đầu tiên Thủ tướng tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3), với tư cách khách mời đặc biệt của Tổng thống Pháp Emanuel Macron. Với chủ đề “Đẩy nhanh hành động và huy động tất cả các bên tham gia bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương”, UNOC 3 thảo luận các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt và cần thúc đẩy hợp tác, nhằm thu hút đa dạng hóa nguồn lực về tài chính, khoa học công nghệ để giải quyết các thách thức chung.
UNOC 3 phù hợp với ưu tiên của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển...
Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có phát biểu chính trong đó khẳng định thông điệp Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy trong các khuôn khổ, mô hình hợp tác. Quan điểm nhất quán này cũng được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân khẳng định tại Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững tổ chức ở Hà Nội gần đây: Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia và các đối tác chia sẻ tri thức khoa học, kinh nghiệm, nguồn lực và các sáng kiến quản lý tổng hợp vì một nền kinh tế biển xanh bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam luôn là thành viên trách nhiệm, tích cực trong cộng đồng quốc tế.
Trong bối cảnh đó, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước Châu Âu, trong đó có Pháp, Estonia và Thụy Điển. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong ứng phó với thách thức chung toàn cầu. Chuyến công tác cũng quảng bá đến cộng đồng quốc tế về những định hướng và ưu tiên phát triển trong thời gian tới của Việt Nam, đặc biệt là khát vọng bước vào Kỷ nguyên mới của đất nước.