Thúc đẩy hợp tác với Bỉ, Anh và Nghị viện Châu Âu

Chia sẻ

Ngày 11/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến đi thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Bỉ, Nghị viện Châu Âu và Vương quốc Anh. Chuyến thăm 1 lần nữa khẳng định quyết tâm của Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước trong Liên minh châu Âu, nhằm xây dựng và phát triển đất nước. Phóng viên Đài TNVN tháp tùng đoàn có bài viết nhìn lại chuyến thăm này

Trong các cuộc gặp với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, các vị đứng đầu cơ quan lập pháp và nhiều quan chức Chính phủ của Bỉ, Anh và Nghị viện châu Âu đánh giá cao về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam. Trong các cuộc hội đàm, hai bên nhất trí nhiều biện pháp sâu rộng để tăng cường quan hệ nghị viện và hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đồng thời ký nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao Bỉ, Anh và Nghị viện châu Âu đều cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy các mối quan hệ đã có và khẳng định sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên cả hai bình diện song phương và đa phương cũng như trên các diễn đàn quốc tế.

Trong phiên họp Liên nghị viện Việt Nam-Châu Âu lần thứ 9, ông Werner Langen, Chủ tịch phái đoàn của Nghị viện Châu Âu về quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN, đánh giá cao những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thích ứng với yêu cầu của hội nhập quốc tế. Đồng thời, đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao nhằm tăng cường thông tin, kinh nghiệm trong lập pháp; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Ông Werner Langen nói: Chúng tôi đánh giá cao Việt Nam đã tiến hành đổi mới. EU cam kết đẩy mạnh hơn nữa quan hệ với Việt Nam, sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi mong muốn được tiến hành đàm phán thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và EU. Chúng tôi thấy rằng những tiềm năng của hai bên sẽ tiếp tục được phát huy nếu như hai bên có quyết định mạnh hơn và có tầm cao hơn để thực hiện những cam kết.

Tại Vương quốc Bỉ, các nhà lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Bỉ khẳng định quan hệ hai nước Việt Nam và Bỉ đang phát triển tốt. Tuy nhiên, hai bên cần nỗ lực hơn nữa để vượt ra khỏi các khuôn khổ hợp tác đã có từ lâu. Trong đó, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc trao đổi, giao lưu giữa các doanh nghiệp và nhân dân hai nước để đẩy mạnh hợp tác kinh tế và thương mại. Quốc vụ khanh Vương quốc Bỉ, cựu Thủ tướng Bỉ Mark Eyskens, nhấn mạnh: Trong thời gian vừa qua Việt Nam rất nỗ lực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế với các nước trong đó có Bỉ và tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ mới. Các nhà đầu tư và các doanh nghiệp Bỉ đánh giá cao môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng như là các cơ hội kinh doanh ở Việt Nam. Chúng tôi mong rằng sự hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.

Tại Vương quốc Anh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Anh, ông Lindsay Hoyle đã nhất trí đề nghị cơ quan lập pháp hai nước thúc đẩy hai Chính phủ giải quyết nhanh các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư, nhằm đạt được mục tiêu mà hai nước đã ký trong Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược. Đồng thời, thống nhất quan điểm là hướng tới việc thành lập một Uỷ ban hỗn hợp của hai nước trên cơ sở hình thành một qui trình, nội dung cụ thể để đạt được sự đồng thuận giữa Liên đoàn doanh nghiệp Anh và Việt Nam, nhằm khắc phục tình trạng thiếu thông tin, một trong những nguyên nhân làm giảm kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước. Ông Lindsay Hoyle cho rằng: Đây là một chuyến thăm rất quan trọng đối với mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Anh quốc. Có thể nói là Tuyên bố chung về việc thiết lập Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Anh được ký kết năm 2010 cũng là một dấu mốc rất quan trọng và việc thực hiện mối quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta cũng đã phát triển tốt trong 12 tháng qua. Tôi rất mong muốn sẽ được tiếp tục thiết lập mối quan hệ lâu dài với Việt Nam và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, thương mại, khoa học công nghệ và ứng phó có hiệu quả với biến đối khí hậu. Tôi hy vọng rằng, mối quan hệ hợp tác này đều vì lợi ích chung của hai nước.


Theo ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, ngoài việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, qua chuyến thăm này, đoàn Việt Nam cũng tìm hiểu thêm được những nguyên nhân, hạn chế trong hợp tác kinh tế, thương mại để tìm biện pháp khắc phục. Ông Trần Văn Hằng nhấn mạnh: Tôi rất bất ngờ kết quả đạt được cao hơn so với mục tiêu đề ra. Các nước rất quan tâm đến phát triển kinh tế. Thành quả chuyến thăm vừa rồi là chúng ta đã tổ chức được nhóm những người bạn của Việt Nam trong EU đấy là những người bạn tâm huyết, nhiệt tình, thủy chung tập hợp lại để làm sao thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam

Cũng qua chuyến thăm này, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có dịp trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội và thắt chặt hơn nữa sự hợp tác gắn bó và mối quan hệ hợp tác giữa lãnh đạo Quốc hội Việt Nam với với lãnh đạo nghị viện Bỉ, Anh và Nghị viện châu Âu, từ đó tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các cơ quan lập pháp VN và các nước nói trên./.

Sông Thao

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu