Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các thành viên và đối tác EU

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Vương quốc Bỉ và Liên minh Châu Âu nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với EU nói chung, Vương quốc Bỉ nói riêng.

(VOV5) - Kết thúc tham dự Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP-21) diễn ra ở Paris, Pháp, hôm nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiến hành thăm, làm việc tại Vương quốc Bỉ và Liên minh Châu Âu. Chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với EU nói chung, Vương quốc Bỉ nói riêng.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các thành viên và đối tác EU - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, các hoạt động và tiếp xúc song phương của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại EU và Bỉ có vai trò quan trọng trong việc duy trì đối thoại cấp cao, làm tiền đề thúc đẩy hơn nữa những mặt hợp tác thành công, mở ra những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với mong muốn và nhu cầu của cả hai bên. Đặc biệt, chuyến thăm đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với EU, cũng như giữa Việt Nam và các nước thành viên trong EU với việc hai bên hoàn tất ký kết Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA).

Duy trì đối thoại cấp cao

Trong chuyến thăm, làm việc tại EU lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có các cuộc gặp với hầu hết các nhà lãnh đạo chủ chốt của khối như Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu  Donald Tusk và Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Martin. Thông qua các cuộc tiếp xúc này, hai bên trao đổi các biện pháp đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu như năng lượng, tăng trưởng xanh, đào tạo nghề. Đáng chú ý, nhân dịp này, Việt Nam và Liên minh Châu Âu ra Tuyên bố chung chính thức kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) sau 14 phiên đàm phán kéo dài hơn 5 năm.

Còn tại Thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Michel, vị Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước này. Cách đây hơn 1 năm trong chuyến thăm chính thức Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là vị khách quốc tế đầu tiên của ông Charles Michel trên cương vị Thủ tướng. Trong cuộc hội đàm lần này, hai Thủ tướng cùng nhau trao đổi sâu rộng những định hướng lớn và thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời đẩy mạnh hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ xanh, công nghệ cao, hàng không-vũ trụ và giáo dục đào tạo, đem lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và Vương quốc Bỉ.

Sẵn sàng cho một giai đoạn hợp tác mới ở tầm cao hơn

Bỉ là quốc gia Tây Âu này có quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1973 và quan hệ truyền thống được hai bên duy trì và phát triển trong nhiều năm qua. Bỉ là đối tác năng động và hiệu quả của Việt Nam trên nhiều diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, hợp tác Á-Âu. Bên cạnh đó, Bỉ là một trong số các nhà đầu tư và thị trường lớn của Việt Nam ở Châu Âu. Ngoài ra, hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành cũng phát triển rất tích cực, đặc biệt là hợp tác về giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa – du lịch. Nhắc đến thành công trong quan hệ hợp tác Việt – Bỉ, không thể không kể đến mảng hợp tác địa phương. Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các cấp liên bang, vùng và cộng đồng của Bỉ đã trở thành những điển hình hợp tác rất hiệu quả ở Đông Nam Á. Ngoài các khuôn khổ hợp tác song phương, quan hệ Việt – Bỉ còn được đẩy mạnh trong các khuôn khổ đa phương để cùng nhau giải quyết các vấn đề mang tính thách thức toàn cầu như an ninh khu vực, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Trong khi đó, chuyến thăm EU của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra trong bối cảnh hai bên đang kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hoàn tất phê chuẩn Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA), ký kết và phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam – EU (EVFTA). Đây là hai hiệp định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả Việt Nam và EU. PCA là hiệp định khung xác định các nguyên tắc cơ bản, nội dung, phạm vi và hình thức hợp tác, tạo khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU trên tất cả các lĩnh vực. EVFTA là văn kiện pháp lý quan trọng điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU, tạo môi trường tự do, thông thoáng và thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ cả Việt Nam và EU. EVFTA góp phần tạo thêm nhiều cơ hội về đầu tư, thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh và đem lại lợi ích tối ưu cho người dân, doanh nghiệp hai bên. Vì vậy, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là dấu mốc quan trọng có tính chất bước ngoặt trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU.

Quan hệ hợp tác Việt Nam – EU hiện đã sẵn sàng chuyển sang một tầm cao mới. Với tiền đề được xây dựng trong 25 năm qua, chuyến thăm EU của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – EU đi vào chiều sâu, theo hướng toàn diện hơn, hiệu quả và thiết thực hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho cả hai bên, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác ưu tiên. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu