Từ ngày 8 đến 12/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025) và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus. Chuyến thăm khẳng định tính kế thừa lịch sử của mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia bạn bè truyền thống, hướng đến “4 hơn” trong quan hệ song phương: “bền vững hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn và cùng có lợi hơn”.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và thăm chính thức Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Trên nền tảng quan hệ hữu nghị đã được thử thách qua thời gian, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định thông điệp và quyết tâm của Việt Nam trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và truyền thống với các nước thuộc Liên Xô cũ. Đồng thời, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác lâu dài, hiệu quả, thực chất và cùng có lợi với hai quốc gia này.
Việt Nam-Liên bang Nga cùng hướng tới tương lai
Đây là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, diễn ra vào thời điểm hai nước vừa kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30/1/1950-30/1/2025), cũng như đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên thăm chính thức Liên Xô.
Đây cũng là dịp cả hai nước đều đang kỷ niệm những ngày lễ lớn ở mỗi nước. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh: “Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm lịch sử, hoàn toàn mang tính biểu tượng và có nhiều ý nghĩa quan trọng. Ý nghĩa quan trọng nhất là chuyến thăm lần này là chúng ta kế thừa lịch sử, khẳng định mối quan hệ hiện tại giữa hai nước, hướng đến 1 tương lai mới. Chắc chắn trong chuyến thăm này của Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo 2 nước sẽ trao đổi những định hướng trong quan hệ 2 nước, không chỉ trong 5 năm, 10 năm nữa mà dài hơn nữa.”
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi. Ảnh: PV/VOV – Moscow |
Sự tin cậy chính trị cao chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Liên Bang Nga hướng hợp tác sâu rộng hơn trong bối cảnh mới. Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko khẳng định: “Chúng ta đang chứng kiến những thay đổi địa chính trị trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng nhất là duy trì và củng cố mối quan hệ với những người bạn cũ, truyền thống. Chắc chắn rằng trong số đó có Liên bang Nga và Việt Nam. Chúng tôi hướng tới tương lai với sự tự tin và lạc quan. Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để phát huy tiềm năng to lớn nhưng chưa được khai thác hết của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.”
Sự sẵn sàng và quyết tâm của hai bên là động lực mới để thúc đẩy quan hệ, trước hết trong lĩnh vực hợp tác khoa học-công nghệ, bên cạnh những lĩnh vực hợp tác về an ninh, quốc phòng, dầu khí là những trụ cột chính trong hợp tác song phương. Liên bang Nga là quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực hạt nhân, lượng tử, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ mới, năng lượng xanh… Điều này rất cần thiết cho Việt Nam trong giai đoạn mới phát triển đất nước hiện nay: “Việt Nam đang khởi động trở lại dự án nhà máy điện hạt nhân. Hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân cũng là ưu tiên trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Tôi tin rằng 2 nước không chỉ đơn giản hợp tác trong việc xây dựng 1,2 nhà máy điện hạt nhân mà Liên bang Nga sẽ giúp Việt Nam phát triển cả một ngành công nghệ hạt nhân. Đây là ngành công nghệ then chốt giúp Việt Nam vững bước tiến vào thời kỳ mới phát triển đất nước.”
Sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến tranh Vệ quốc ở Quảng trường Đỏ, có sự tham gia lần đầu của Quân đội Việt Nam, cũng mang đến thông điệp: Việt Nam không chỉ ghi nhớ, tri ân những anh hùng của nhân dân Liên Xô hy sinh trong Thế chiến thứ hai, khẳng định quan hệ hết sức chặt chẽ giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, mà còn mang đến hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng đóng góp vào các công việc chung của thế giới.
Xây dựng tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam – Belarus
Với Belarus, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến quốc gia này. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam tới Belarus sau 11 năm. Lãnh đạo cấp cao Belarus nhiều lần khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở rộng sang những lĩnh vực mới có tiềm năng. Hai nước hiện đang hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao - du lịch, giao thông - vận tải và hợp tác cấp địa phương, với nhiều kết quả tích cực và dư địa phát triển rộng mở.
Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Belarus góp phần xây dựng tầm nhìn và thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong tình hình mới.
Với nền tảng quan hệ hữu nghị đã được lịch sử chứng minh và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Việt Nam, Liên bang Nga và Belarus vun đắp, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025) và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và truyền thống với các nước thuộc Liên Xô cũ, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Chuyến thăm cũng góp phần tạo thêm những xung lực mới để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đã đề ra.