(VOV5) - Cuối tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính có một loạt cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu với Việt Nam, như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản.
Thông điệp chính mà người đứng đầu chính phủ Việt Nam muốn truyền tải đến các doanh nghiệp là Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam, trên tinh thần là cùng thắng.
Thủ tướng cam kết Việt Nam là cứ điểm đầu tư an toàn, thuận lợi và cho biết Việt Nam sẽ xây dựng và phát triển thành trung tâm kinh tế, thương mại và đầu tư lớn tại Đông Nam Á từ nay tới năm 2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Liên tiếp trong các ngày 28/2, 1 và 2/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tọa đàm cùng các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu…. Người đứng đầu chính phủ lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, đề xuất của các nhà đầu tư, đồng thời khẳng định cam kết mong muốn các nhà đầu tư đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng mới.
Cam kết về một môi trường đầu tư ổn định
Tại tất cả các cuộc tọa đàm với doanh nghiệp, nhà đầu tư của các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, Thủ tướng đều nhấn mạnh đến yếu tố ổn định chính trị của Việt Nam, lợi thế về địa chính trị của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Bên cạnh các đột phá chiến lược, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, tiến hành cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước; tăng cường áp dụng chuyển đổi số... Qua đó giảm chi phí doanh nghiệp, giảm chi phí đầu vào của sản phẩm, giảm chi phí logistics, giảm phát thải, tăng tính cạnh tranh, đem lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp: "Chúng tôi sẵn sàng tạo cơ hội, tạo niềm tin, tạo điều kiện, tạo những cơ sở cần thiết, cả về pháp lý, hạ tầng, nguồn nhân lực, để các bạn có thể yên tâm xác định Việt Nam là một cứ điểm đầu tư an toàn và có lợi. Điều này mang lại lợi ích cũng như sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời gắn kết chặt chẽ với Việt Nam".
Cho rằng thế giới hiện nay thay đổi nhanh, mạnh, khó lường, bên cạnh mở ra cơ hội thì cũng có nhiều rất khó khăn thách thức, Thủ tướng nêu rõ phải có nhận thức, cách tiếp cận linh hoạt. Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam với các đối tác, các khuôn khổ hợp tác đã có, các doanh nghiệp, tập đoàn, các nhà đầu tư cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển, ủng hộ, tin tưởng Việt Nam. Khẳng định trước khoảng 25 tập đoàn, doanh nghiệp lớn Trung Quốc hôm 28/2 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng: "Quan hệ của hai nước đang ở giai đoạn rất tốt. Chúng ta hiểu nhau, chúng ta tin cậy nhau, chúng ta chân thành với nhau…Vấn đề ở đây là những cái tốt đẹp này phải trở thành các chương trình, dự án, kế hoạch làm việc. Đề từ cái tốt đẹp này, được lượng hóa bằng cơ sở vật chất, cân đong đo đếm được, mang lại lợi ích cho cả hai bên, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân hai nước".
Mong muốn đồng hành để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng
Chia sẻ những chủ trương, chính sách, định hướng lớn mà Việt Nam đang tập trung thực hiện, Thủ tướng cũng ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, trực tiếp giao các bộ ngành, nghiên cứu, trả lời trong vòng chậm nhất là 1 tuần với tinh thần “có đầu ra, giải quyết được vấn đề, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả".
Thủ tướng và các đại biểu dự tọa đàm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số những năm tới, Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư phát huy tính chủ động, cùng Việt Nam đạt được mục tiêu này. Với EU, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp chú trọng tăng cường hơn nữa đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ tiên tiến cho Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… phát triển trung tâm tài chính, y tế.. Với Nhật Bản, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản với kinh nghiệm, với uy tín của mình hỗ trợ Việt Nam tiếp cận dịch chuyển công nghệ xanh, tài chính xanh, phát triển xanh, số hóa… trên tinh thần tăng trưởng cao nhưng bền vững. Với doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng nêu rõ: "Việt Nam mong muốn doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp thúc đẩy tăng trưởng của chúng tôi trong năm 2025 và những năm tới đây. Về tăng trưởng 2 con số, đi đôi với tăng trưởng phải đảm bảo được bền vững, góp phần cùng chúng tôi thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Thứ hai là tăng cường hơn nữa đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là chuyển giao công nghệ là đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề về khoa học về đổi mới sáng tạo các ngành mới nổi. Thứ ba là tiếp tục tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp giữa hai nước tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và đặc biệt là tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hoa Kỳ".
Với quan điểm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, Việt Nam sẽ bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư đúng pháp luật. Thông điệp của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tại các cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cùng các chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, chắc chắn sẽ đem đến động lực mới trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh của các tập đoàn, doanh nghiệp, đối tác lớn của Việt Nam trong thời gian tới.