Tết tri ân, nghĩa tình

Nhóm PV/VOV
Chia sẻ
(VOV5) -  Năm nay tình hình dịch bệnh khó khăn, nhưng công ty vẫn đảm bảo công việc cho công nhân, tặng quà Tết, tiền thưởng và trợ cấp cho công nhân khó khăn để có cái Tết ấm no hơn.

Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam đang đến gần. Đây là cái Tết lớn nhất trong năm, là dịp sum họp gia đình, mang ý nghĩa tinh thần quan trọng trong đời sống người Việt Nam. Để mọi người, mọi nhà đều có Tết, những ngày này, từ TW đến địa phương, diễn ra nhiều hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách.                                      

Những ngày qua, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan TW đều tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tại mỗi nơi đến thăm, các vị lãnh đạo đều yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa tới các hộ nghèo, triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội để mọi nhà, mọi người đều có Tết.

Tết tri ân, nghĩa tình  - ảnh 1Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng quà bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Hà Nội. Ảnh: baophapluat.vn

Về phía các bộ ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, trao quà - mang Tết ấm đến với người nghèo” tại 63 tỉnh, thành phố. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chi 2.400 tỷ đồng hỗ trợ tiền Tết cho công nhân, huy động gần 18 tỷ đồng thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bộ lao động, thương binh và xã hội dành hơn 430 tỷ đồng tặng quà cho đối tượng người có công. Tổng cục dự trữ Nhà nước xuất, cấp bàn giao gần 14 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 tỉnh, trong đó có Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên.

Cùng với TW, các địa phương cũng chủ động nguồn kinh phí để hỗ trợ nhân dân trên địa bàn, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh dành nguồn kinh phí nhiều nhất là 900 tỷ, tiếp đến là Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương….

Liên đoàn Lao động TPHCM còn tổ chức chương trình "Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố", chương trình "Tết sum vầy" họp mặt 10.000 gia đình đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Ngoài ra còn có các chương trình "Phiên chợ công nhân online", "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình", "Tấm vé nghĩa tình" đưa công nhân về sum họp với gia đình; chương trình chăm lo cho gần 1.000 trẻ là con đoàn viên công đoàn mồ côi do đại dịch.

Tết tri ân, nghĩa tình  - ảnh 2Chương trình "Phiên chợ công nhân online". Ảnh:laodong.vn

Trong chuyến thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng mới đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ:Một tinh thần tự lực tự cường của người dân Việt Nam tiếp tục được khẳng định trong dịp đón Tết, đón Xuân, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước. Chỉ có tinh thần ấy mới vượt qua khó khăn. Không chỉ Trung ương và Thành phố mà chính là cấp quận, huyện, phường, xã và từng gia đình, dòng tộc đều quan tâm lẫn nhanh để mọi người mọi nhà đều có Tết.

Cảm nhận rõ sự quan tâm của chính quyền, của cộng đồng

Sự quan tâm của các cấp, các ngành, của các đoàn thể giúp người nghèo, đối tượng khó khăn có cái Tết đầy đủ. Họ cảm nhận rõ sự quan tâm của chính quyền, của cộng đồng.  Chị Bùi Thị Cẩm Thư, công nhân Công ty dệt may Thành Công (Vĩnh Long)  bày tỏ:   Năm nay tình hình dịch bệnh khó khăn, nhưng công ty vẫn đảm bảo công việc cho công nhân, tặng quà Tết, tiền thưởng và trợ cấp cho công nhân khó khăn để có cái Tết ấm no hơn.

Ông Trần Thành, quê Quảng Ngãi, cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn do dịch COVID - 19, xúc động cho biết: Năm qua thu nhập của tôi bị giảm rất nhiều. Được nhận phần quà này, tôi cũng bớt phần lo cho cái Tết này, con cháu cũng vui mừng. Cuối năm mà nhận được sự giúp đỡ của Liên đoàn lao động và bà con lối xóm giúp đỡ, tôi rất mừng.

Bà Nguyễn Thị Sâm, ở huyện Hoà Vang (Đà Nẵng), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bày tỏ: Nghèo, khó nhưng bây giờ được nhà nước tài trợ và gia đình tập trung làm được nhà mới, sạch đẹp. Tết năm nay ăn Tết rất sung sướng. Không phải lo ở như hồi xưa nữa, không bị lụt và khó khăn. Chính quyền địa phương quan tâm để gia đình chúng tôi có quà nữa.

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn, nhưng sự sẻ chia, sự chung tay của các cấp, các ngành, của cả xã hội, đã giúp mọi nhà có Tết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu