Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước châu Âu

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và cơ quan lập pháp của các nước, thúc đẩy Quốc hội ba nước ủng hộ ký chính thức, phê chuẩn Hiệp định Thương  mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).
 

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang có chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, chặng đầu tiên trong chuyến thăm 3 nước Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Czech từ ngày 6 đến 14/4.


Chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và cơ quan lập pháp của các nước, thúc đẩy Quốc hội ba nước ủng hộ ký chính thức, phê chuẩn Hiệp định Thương  mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). 

Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước châu Âu - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)


Các nước mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm lần này đều có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiệu quả với Việt Nam. Thụy Điển, Hungary là 2 nước Châu Âu mà Việt Nam có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống. Còn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech thời gian gần đây có bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.


Thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác truyền thống



Trong chuyến công du đầu tiên đến các nước châu Âu trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, điểm đến đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là Thụy Điển. Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Cho đến nay, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước liên tục tăng trưởng, kim ngạch thương mại song phương năm 2015 đạt gần 1,2 tỷ USD, năm 2016 đạt hơn 1,2 tỷ USD. Thụy Điển đứng thứ 43/116 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhiều tập đoàn lớn của Thụy Điển đã sớm có mặt tại Việt Nam như Ericsson, IKEA, Electrolux…


Sau Thụy Điển, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ đến đất nước Hungary. Trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhà nước và nhân dân Hungary. Nhiều năm qua, đã có hàng nghìn cán bộ, kỹ sư Việt Nam được đào tạo tại Hungary và nhiều người đang giữ cương vị trọng trách trong bộ máy Nhà nước. Đây là tài sản vô giá của tình hữu nghị Việt Nam- Hungary. Quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư hai nước phát triển có hiệu quả. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2015 là 195 triệu USD, năm 2016 đạt 200 triệu USD. Hungary có 15 dự án với số vốn hơn 50 triệu USD, đứng thứ 55/116 nước đầu tư vào Việt Nam. Hungary đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, giúp cho người dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không phải di chuyển xa mỗi khi đi khám, chữa bệnh. Đây là công trình tạo dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ hai nước trong nhiều thập kỷ qua.


Quan hệ hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực như văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, môi trường được duy trì và phát triển. Hai nước thường xuyên tổ chức các Tuần văn hóa Việt Nam - Hungary để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cả về văn hóa, xã hội. Cộng đồng người Việt tại Hungary có khoảng 4.000 người và được phía bạn tạo điều kiện sinh sống ổn định, hòa nhập tốt trong xã hội sở tại.


Cộng hòa Czech là điểm đến cuối cùng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Cộng hòa Czech là nước Đông Âu đầu tiên cấp ODA cho Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 đạt 249 triệu USD. Cộng hòa Czech có 34 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư gần 90 triệu USD, đứng thứ 45/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.


Chính sự phát triển vượt bậc của mối quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Czech mà kể từ tháng 7/2013, Chính phủ Cộng hòa Czech đã chính thức công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thứ 14 của nước này. Đây là quyết định có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện cho người Việt tại Czech được bình đẳng với các dân tộc khác sinh sống trên lãnh thổ Czech, được bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết của dân tộc mình.


Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Czech


Với những thành quả đã đạt được trong mối quan hệ song phương của Việt Nam với Vương quốc Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Czech trong nhiều thập kỷ qua, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống; tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và cơ quan lập pháp của các nước. Chuyến thăm cũng sẽ thúc đẩy Quốc hội ba nước ủng hộ ký chính thức, phê chuẩn Hiệp định Thương  mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu