Quan hệ Việt Nam - Campuchia: biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết

Vân - Ngọc
Chia sẻ
(VOV5) - Trong quan hệ chính trị, hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các kênh, kể cả khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong 2 năm qua.

Ngày 24/6, cách đây 55 năm, Việt Nam - Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó đã khẳng định đây là sự kiện lịch sử trong quan hệ song phương, một nhân tố tích cực trong việc giữ gìn hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á. Việc đặt quan hệ ngoại giao giữa 2 nước là biểu hiện rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết và đoàn kết chiến đấu. Trải qua 55 năm, mối tình hữu nghị đó ngày một phát triển, mang lại những lợi ích lớn lao cho cả 2 dân tộc.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia: biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết - ảnh 1Đại sứ Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth. Ảnh: Lệ Chi/ VOV5

Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967. Quan hệ song phương được định hình và phát triển xuất phát từ yêu cầu và mục tiêu chung của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước. 55 năm qua là một giai đoạn phát triển quan trọng quan hệ Việt Nam - Campuchia, được đánh dấu bởi những sự kiện lịch sử không thể quên.

Sự hợp tác mang lại lợi ích thiết thực

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Campuchia đã sát cánh bên nhau, giành nhiều thắng lợi trên cả mặt trận quân sự và mặt trận ngoại giao, cùng giành chiến thắng lịch sử vào mùa xuân năm 1975. Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc càng được thể hiện rõ nét và sâu sắc hơn khi hai nước kề vai sát cánh, chung tay lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979), giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Việt Nam sau đó cử nhiều chuyên gia sang giúp bạn hồi sinh, tái thiết đất nước Chùa Tháp - thực hiện nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Với định hướng tăng cường và phát triển quan hệ hai nước theo tin thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” (nhân chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tháng 3/2005), quan hệ song phương không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hiện nay, quan hệ hai nước bước sang giai đoạn hợp tác toàn diện, cùng có lợi, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Trong quan hệ chính trị, hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các kênh, kể cả khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong 2 năm qua. Chính phủ và nhân dân hai nước phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau kịp thời và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia: biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết - ảnh 2Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN

Hai bên kiên định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này gây phương hại cho an ninh và lợi ích của nước kia. Trên cơ sở các Hiệp ước, Hiệp định và thỏa thuận của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai bên nỗ lực xây dựng đường biên giới chung hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Năm 2019, hai bên đã ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% và hiện hai bên đang tiếp tục đàm phán giải quyết 16% còn lại.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 9,54 tỷ USD, tăng 79,1% so với năm 2020; trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 5,44 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, Việt Nam có 188 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,8 tỷ USD, duy trì vị trí đứng đầu ASEAN và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth đánh giá: “Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia đang ngày càng gắn bó. Mặc dù có những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch nhưng chúng ta luôn nhận thấy rằng quan hệ ngoại giao, tình đoàn kết truyền thống giữa 2 nước vẫn rất sâu sắc. Trong mọi thời kỳ, chúng ta luôn nắm tay nhau đoàn kết vì sự phồn vinh của mỗi nước”.

Hướng tới những mục tiêu mới

Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục phát triển những lĩnh vực hợp tác vốn bị trì hoãn trong 2 năm qua bởi dịch Covid – 19. Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã thống nhất tăng cường kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD trong năm 2022. Hai nước cũng sẽ xây dựng biên giới chung trở thành biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác; đảm bảo hoạt động giao lưu, thông thương hàng hóa của nhân dân sinh sống hai bên đường biên giới để nơi đây tiếp tục trở thành khu vực kinh tế đặc biệt, hướng tới mục tiêu chung là đoàn kết cùng phát triển.

Cả Việt Nam và Campuchia đều là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong năm 2022, năm Chủ tịch ASEAN của Campuchia, hai nước tiếp tục đóng góp, phối hợp trong mọi vấn đề để cùng ứng phó với các thách thức. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Campuchia sáng 24/6, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái khẳng định: “Cho dù tình hình thế giới có đổi thay song trước, sau như một. Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia. Với niềm tin vững chắc và sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa 2 đất nước, hai dân tộc, chúng ta càng thêm quyết tâm cùng chung tay gìn giữ và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia”.

Nhìn lại 55 năm qua, dù trải qua nhiều thử thách và thăng trầm của lịch sử, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, tài sản chung vô giá của hai nước mà lãnh đạo và nhân dân hai nước đang nỗ lực gìn giữ và phát huy.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu