Những thông điệp hòa bình và hợp tác cho năm 2020 của các nhà lãnh đạo thế giới

Bá Thi (tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Một trong những thông điệp gây chú ý nhất trong những ngày qua là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “không muốn nổ ra chiến tranh với Iran”.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2019 và những ngày đầu tiên của năm 2020, các nhà lãnh đạo thế giới liên tiếp gửi đi những thông điệp tích cực về hợp tác và kiến tạo hòa bình cho năm 2020, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.  

Những thông điệp hòa bình và hợp tác cho năm 2020 của các nhà lãnh đạo thế giới - ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp năm mới 2020. Ảnh: Sputnik 

Thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp quốc

Trong thông điệp năm mới gửi tới người dân trên khắp thế giới, Tổng thư ký Liên hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới đoàn kết, chung tay đối phó với biến đổi khí hậu, vấn đề bình đẳng giới, công bằng xã hội và nhân quyền. Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng thế giới đang bước sang năm 2020 với "sự không chắc chắn và không an toàn" bủa vây, đồng thời bày tỏ hy vọng vào sức mạnh của thế hệ trẻ trên toàn cầu.

Về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế những ngày này, Tổng thư ký Guterres khẳng định "Nỗ lực ngoại giao là con đường duy nhất dẫn tới hòa bình bền vững”. Đề cập việc truyền thông Triều Tiên ngày 31/12 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu rằng Bình Nhưỡng không lý do gì để hoãn các vụ thử tên lửa liên lục địa và tên lửa đạn đạo, đồng thời cảnh báo sẽ phô diễn một "vũ khí chiến lược mới" trong tương lai gần, Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 1/1 nhấn mạnh "Tổng thư ký Gutterres rất hy vọng các vụ thử sẽ không tiếp tục, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Không phổ biến vũ khí vẫn là trụ cột của an ninh hạt nhân toàn cầu và cần phải được duy trì".

Giáo hoàng Francis kêu gọi kiến tạo hòa bình cho thế giới

Trước đó, nhân dịp lễ Giáng sinh (25/12), người đứng đầu tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Francis đã gửi đi thông điệp kêu gọi thiết lập bình tại những nơi đang xảy ra xung đột trên khắp thế giới như Syria, Lebanon, Yemen, Iraq, Venezuela, Ukraine và một số nước châu Phi. Giáo hoàng khẳng định, để xây dựng một thế giới hòa bình, "chúng ta phải tin tưởng vào đối thoại giữa người dân và giữa các quốc gia, tin tưởng vào vai trò của các tổ chức quốc tế, ngoại giao và chủ nghĩa đa phương".

Đặc biệt, Giáo hoàng kêu gọi cộng đồng quốc tế “lắng nghe tiếng nói của những người trẻ, những người giúp chúng ta ý thức được những gì đang xảy ra trong thế giới ngày nay và yêu cầu chúng ta trở thành những người xây dựng và kiến tạo hoà bình cùng nhau, chứ không đơn độc”. Giáo hoàng cũng hối thúc thế giới đoàn kết trong cuộc chiến chống lại mọi loại lạm dụng trẻ em và vượt qua sự thờ ơ khi đối mặt với các cuộc tấn công chống lại nhân phẩm và cuộc sống của con người, kể cả những đứa trẻ chưa ra đời.

Mỹ muốn hòa bình với Iran

Một trong những thông điệp gây chú ý nhất trong những ngày qua là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “không muốn nổ ra chiến tranh với Iran”. Trong cuộc họp báo ngay trước một sự kiện mừng năm mới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, tối 31/12 (sáng 1/1 giờ Việt Nam), Tổng thống Trump khẳng định "Tôi không muốn chiến tranh xảy ra, tôi yêu hòa bình. Iran khao khát hòa bình hơn bất cứ ai. Do đó, tôi không nghĩ rằng chiến tranh sẽ xảy ra".

Lời khẳng định của người đứng đầu nước Mỹ đã khiến nhiều người “thở phào nhẹ nhõm”, bởi ngay trước đó, ông Donald Trump đe dọa Iran phải trả giá đắt và nhận toàn bộ trách nhiệm cho các công dân Mỹ thiệt mạng và tổn thất trong vụ người biểu tình xông vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq ngày 31/12. Xét tới quan hệ căng thẳng Mỹ-Iran trong suốt hơn một năm qua, khi vụ việc xảy ra, rất nhiều người đã nghĩ đến kịch bản một cuộc đối đầu quân sự nguy hiểm đang cận kề giữa hai bên.

Kêu gọi xây dựng hòa bình và tăng cường hợp tác, đối thoại cũng là những nội dung được nhiều nhà lãnh đạo thế giới đề cập trong các thông điệp đầu năm mới 2020. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết nỗ lực đảm bảo ổn định và thịnh vượng lâu dài cho Hong Kong và Macao, thúc đẩy phát triển hòa bình trong quan hệ liên Eo biển (Đài Loan) trên cơ sở Đồng thuận 1992 và có đóng góp mới cho hòa bình và phát triển của thế giới. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố đang chiến đấu với biến đổi khí hậu bằng tất cả khả năng của mình để các thế hệ tương lai được sống trong hòa bình và thịnh vượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu