Nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam - Ấn Độ

Lê Tuyết- Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) -   Chuyến thăm Hàn Quốc và Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngày 19/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu từ ngày 12-19/12. Thành công của chuyến thăm đã góp phần nâng cao hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác.

Trong 6 ngày với lịch trình dày đặc gần 70 sự kiện liên tục tại 2 nước, trong đó có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác, các hoạt động giao lưu hợp tác, kết nối các địa phương và doanh nghiệp hai bên...đã tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. 
Nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 1Chiều 13/12, tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc, Thủ đô Seoul, Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trọng thể với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug. Ảnh: VOV

Phát huy thế mạnh của ngoại giao nghị viện trong quan hệ song phương

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh của ngoại giao nghị viện trong quan hệ song phương với hai đối tác chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á. Chuyến thăm đã củng cố quan hệ chính trị tin cậy với lãnh đạo cấp cao Quốc hội Hàn Quốc và Ấn Độ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động của nghị viện cũng như các biện pháp phục hồi, phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đã có 9 Thoả thuận hợp tác được ký kết giữa các Bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan của Hàn Quốc và Ấn Độ, đặc biệt là Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội đã được ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc và người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam được thụ hưởng các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi tốt nhất. Cùng với đó là 39 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thoả thuận hợp tác đã được trao với giá trị lên tới 15 tỷ USD.

Đoàn cũng đã tiếp nhận 200.000 liều vaccine phòng Covid - 19 và 1 tấn nguyên liệu điều chế thuốc chống Covid - 19 và kinh phí hỗ từ phía các doanh nghiệp của Hàn Quốc và Ấn Độ…

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, cho biết: "Việc bạn trao cho chúng ta 200.000 liều vaccine cho trẻ em có ý nghĩa trong thời điểm mà chúng ta đang đẩy mạnh việc tiêm phòng cho trẻ em, giúp cho các cháu đến trường học một cách bình thường. Còn với hơn 4.000.000 viên thuốc điều trị, có ý nghĩa rất thiết thực trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh hiện nay. Thông qua những hoạt động như vậy, nhất là ký kết trong việc sản xuất thuốc tại Việt Nam sẽ góp phần tích cực vào việc kiềm chế và và đẩy lùi đại dịch Covid-19 tại Việt Nam."

Nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. Ảnh: VOV

Tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thống nhất rất cao với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ về việc sẽ tích cực triển khai các hoạt động hợp tác của các cơ quan của Quốc hội hai nước, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị…, sẵn sàng trao đổi, chia sẻ các nội dung trong quan hệ hai nước, những vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Khi triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp sẽ tạo ra sức mạnh tổng thể thúc đẩy hợp tác với các nước, xây dựng quan hệ nghị viện thành mối quan hệ hình mẫu, qua đó, thúc đẩy hợp tác và phát triển, góp phần bảo đảm hòa bình hữu nghị, sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia và khu vực.

Quốc hội Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hoạt động lâu dài ở Việt Nam. Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Hạ viện Ấn Độ đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thư viện số và truyền hình số, đây là cơ hội tốt để góp phần xây dựng Quốc hội điện tử ngày càng hiệu quả hơn, phục vụ đắc lực hơn cho hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Chuyến thăm Hàn Quốc và Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam về chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá, chủ động, tích cực và trách nhiệm, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế; đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh của ngoại giao nghị viện trong quan hệ song phương với hai đối tác chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu