Nâng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Choummaly Sayasone và phu nhân hôm nay bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, từ 26-28/12/2012,  theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Diễn ra vào những ngày cuối cùng của Năm đoàn kết hữu nghị Việt- Lào 2012, chuyến thăm là sự kiện quan trọng, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. 
Nâng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới - ảnh 1

(VOV5) - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Choummaly Sayasone và phu nhân hôm nay bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, từ 26-28/12/2012,  theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Diễn ra vào những ngày cuối cùng của Năm đoàn kết hữu nghị Việt- Lào 2012, chuyến thăm là sự kiện quan trọng, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. 

Năm 2012 là một năm đặc biệt của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào. Đây là Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012), 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2012) với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sinh động tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm này, nổi bật là các cuộc trao đổi đoàn cấp cao, mít tinh trọng thể kỷ niệm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, mít tinh kỷ niệm truyền thống liên minh chiến đấu Việt Nam- Lào, liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam- Lào, cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào, Lào - Việt Nam… Chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone diễn ra vào thời điểm tổng kết Năm Đoàn kết, Hữu nghị với nhiều thành công tốt đẹp.

Nâng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới - ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Lào Sunthoong Sayachac khẳng định: “Chúng tôi đánh giá rất cao các chuyến thăm cấp cao của các vị lãnh đạo hai nước. Đầu năm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm Lào và đến cuối năm lại là chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đến Việt Nam. Các chuyến thăm này tạo ra bước ngoặt mới cho quan hệ hai nước. Quan hệ chính trị tốt đẹp là cơ sở cho các mối quan hệ khác”.


Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước sông Mê-công, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ gắn bó lâu đời. Đặc biệt là từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, mối quan hệ đó đã được nâng lên về chất; hai dân tộc Việt Nam và Lào đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, xây đắp nên mối tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, trở thành tài sản chung vô giá và là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm cho sự thành công của cách mạng mỗi nước. Trong giai đoạn hiện nay, Lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định sẽ tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng cả ở cấp Trung ương và địa phương; cả hợp tác song phương và đa phương. Ngay trước thềm chuyến thăm, Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Lào đã có cuộc họp 5 ngày tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước trong năm 2013. 

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt - Lào, cho biết: "Năm 2012, đã có hàng vạn người Việt Nam và Lào giao lưu với nhau , giữa các bộ, ngành, địa phương, rồi mít tinh, truyền hình trực tiếp, các cuộc thi với hàng triệu người tham gia, tăng cường quan hệ chính trị và ngoại giao nhưng năm 2013 thì chúng ta phải đẩy mạnh hợp tác kinh tế gồm có đầu tư và thương mại".

Nâng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới - ảnh 3
Dự án thủy điện Xekaman 1 nằm trong chương trình hợp tác năng lượng giữa Chính phủ hai nước VN và Lào

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Việt Nam và Lào đã cố gắng tập trung nguồn lực để cơ bản hoàn thành 11 dự án, công trình hợp tác trọng điểm trong năm 2012. Đầu tư của Việt Nam sang Lào cũng đạt mức cao, trong đó có một số dự án quy mô lớn như trồng và chế biến cao su, viễn thông, ngân hàng…Việt Nam hiện có 440 dự án đầu tư tại lào với tổng số vốn hơn 5,38 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư tại Lào, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 1 tỷ USD. Hợp tác tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có những chuyển biến tích cực. Hai nước cũng hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và trên các diễn đàn quốc tế….


Đại hội lần thứ 11 Đảng cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ 9 Đảng nhân dân cách mạng Lào đã khẳng định đường lối, chính sách đặc biệt coi trọng và không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống, đoàn kết sặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào, coi đó là tài sản vô giá của cả hai dân tộc, là quy luật phát triển, là một trong những nhân tố đảm bảo thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chummaly Sayasone, sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam – Lào, nâng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào lên tầm cao mới, như lời Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, là “mối quan hệ không giống bất cứ mối quan hệ nào trong lịch sử thế giới đương đại, được xây đắp và nuôi dưỡng, phát triển bằng công sức, mồ hôi, xương máu của nhiều thế hệ cách mạng Việt Nam và Lào trong suốt chiều dài lịch sử”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu